Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc: Đầu tư trường phổ thông nội trú, đảm bảo giáo dục công bằng

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc giáo dục, đào tạo cho con em dân tộc nội trú phải đảm bảo công bằng, đồng thời hướng đến đào tạo nghề thực tiễn, đảm bảo các em khi ra trường có thể tham gia ngay thị trường lao động.

 - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: KỲ PHONG

Ngày 5-9, sau lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu (xã Kim Long, TP.HCM), ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường.

Phấn đấu hình thành trường nội trú kiểu mẫu tại TP.HCM năm học 2029-2030

 - Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với ban giám hiệu nhà trường - Ảnh: KỲ PHONG

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã nhắc lại và nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu, giáo dục là động lực then chốt cho sự bền vững phát triển của đất nước".

Quán triệt Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ: "Đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong thực hiện công bằng xã hội, nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nơi có đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn".

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM phân tích để giáo dục con em ở trường phổ thông nội trú, trước tiên cần hiểu sâu sắc tâm lý và tập quán của dân tộc nơi đây; từ đó rèn cho các con, các em đi vào nền nếp nhà trường, vào môi trường học đường. Theo ông, học tập nội trú cũng cần quan tâm đến ba yếu tố: dinh dưỡng, thể chất và vệ sinh.

 - Ảnh 3.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027 - Ảnh: KỲ PHONG

Với các em nội trú, kỷ luật kỷ cương học đường không phải dừng lại ở mệnh lệnh hành chính, mà là tình thương của giáo dục, để giúp các em chuyển từ tập quán thành kỷ luật, kỷ cương. Khi bước ra đời, các em sẽ trở thành người công dân tốt trở về cộng đồng, quê hương.
PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM NGUYỄN PHƯỚC LỘC

Đối với nhà trường, giáo viên, ông Lộc cũng yêu cầu nâng cao chất lượng, tiên phong đổi mới tư duy. Trong đó, chú trọng giáo dục những môn khoa học cơ bản ngay từ phổ thông, tích hợp STEM, áp dụng chương trình tiên tiến, hội nhập và triển khai giáo dục tích hợp, đồng thời đầu tư vào chuyển đổi số và tiếng Anh.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu, các em mỗi ngày sẽ có 11 chế độ sinh hoạt, học tập. Phó bí thư Thành ủy đánh giá trường nội trú có lợi thế về nguồn lực thời gian nhưng yêu cầu không làm đại trà mà thí điểm tại lớp đầu cấp, sau đó nâng chất lượng dần và nhân rộng.

Từ cơ sở này, ông Nguyễn Phước Lộc mong mỏi đến năm học 2029-2030, TP.HCM sẽ có trường nội trú kiểu mẫu, sẽ là nơi để các trường phổ thông khác trên địa bàn đến tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

Đào tạo nghề ngay tại trường nội trú

Về liên thông giáo dục nghề nghiệp, Phó bí thư Thành ủy yêu cầu không "máy móc hành chính" mà hướng đến đào tạo nghề ngay tại trường. Đặc biệt, phải nắm bắt thực tiễn của khu vực giàu dư địa logistics, du lịch để lựa chọn ngành nghề đào tạo, đảm bảo các em khi ra trường có thể tham gia ngay thị trường lao động.

Bên cạnh đó, áp dụng cơ chế giáo dục từ xa, từ sớm về ba hệ giá trị: hệ giá trị Việt Nam, hệ giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị học đường Việt Nam.

Ông Nguyễn Phước Lộc giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Dân tộc và Tôn giáo và các ngành liên quan rà soát chặt chẽ các cơ chế, chính sách cần thiết cho trường phổ thông nội trú trong bối cảnh mới, từ đó mạnh dạn đề xuất. 

Đồng thời giao Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chủ trì, phối hợp các lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên có chương trình giao lưu, phối hợp giáo dục về quốc phòng, an ninh.

Phó bí thư Thành ủy cũng đề nghị người đứng đầu cấp ủy và cả hệ thống chính trị xã Kim Long chủ trì, phối hợp các địa phương có con em gửi vào trường nội trú này, từ đó có cơ chế phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình, địa phương và xã hội.

 - Ảnh 5.

Thầy Đào Văn Phước, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu, phát biểu - Ảnh: KỲ PHONG

Đáp từ, thầy Đào Văn Phước - Hiệu trưởng nhà trường - bày tỏ niềm vinh dự khi ngôi trường dạy dỗ nhiều thế hệ của 11 đồng bào được lãnh đạo thành phố, các sở, ban ngành đoàn thể và địa phương quan tâm.

"Dù đã cố gắng nhiều nhưng chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều điều thiếu sót. Sau chỉ đạo hôm nay, tất cả lãnh đạo, giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường sẽ có trong mình một suy nghĩ, từ đó kiến tạo xây dựng mái trường tốt đẹp hơn", ông bày tỏ.

 - Ảnh 6.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tặng công trình "Vườn cây đại đoàn kết" cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: KỲ PHONG

 - Ảnh 7.

Các đại biểu trồng cây, khánh thành "Vườn cây đại đoàn kết" tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: KỲ PHONG

 - Ảnh 8.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: KỲ PHONG

 - Ảnh 9.'Ngôi nhà mới' của trẻ vùng biên Lào Cai và kỳ vọng đổi thay bản làng

Những phòng học mới, bữa cơm đủ đầy và sự quan tâm, chăm sóc của thầy cô ở trường nội trú vùng biên giới Lào Cai trở thành một điểm tựa giúp những đứa trẻ như Dương, Liên và Tà yên tâm học tập, khi thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất