
Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự lễ khai giảng tại điểm Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Ảnh: NAM TRẦN
Chương trình khai giảng chung toàn quốc

Thủ tướng Lê Minh Hưng (bên phải) và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy (bên trái) tại điểm Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai- Ảnh: NAM TRẦN
Tại Lào Cai, không khí tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương rộn ràng khi Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và tỉnh Lào Cai tới dự lễ khai giảng và khánh thành trường.
Gần 1.000 học sinh người Mông, Dao, Bố Y, Nùng, Pa Dí... trong những bộ trang phục truyền thống nhiều màu sắc, tay cầm cờ hoa, háo hức chào đón năm học mới tại ngôi trường nội trú nơi vùng biên.
7h30, lễ khai giảng mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ "Người Mèo ơn Đảng suốt đời" và "Niềm vui của em", do các học sinh Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương biểu diễn, mang đậm sắc màu văn hóa vùng cao.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027 - Ảnh: NAM TRẦN
Dự lễ khai giảng tại điểm cầu trung tâm và các điểm cầu trên cả nước có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân,…
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành 107 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được tổ chức từ 7h30 đến 8h30 ngày 5-9, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.
>> Xem toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi học sinh, giáo viên năm học mới tại đây

Thủ tướng cùng các đại biểu tại điểm cầu Mường Khương thực hiện nghi thức khánh thành đồng loạt các trường nội trú trên cả nước trong lễ khai giảng - Ảnh: NAM TRẦN
Thủ tướng: Giáo dục phải đi trước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt vì một Việt Nam phát triển, hùng cường

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: NAM TRẦN
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới mà còn là dịp chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho đồng bào và trẻ em nơi biên cương của Tổ quốc.
Theo Thủ tướng, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Thủ tướng nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt. Điều đó đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy "dạy những gì mình có" sang "dạy những gì người học và đất nước cần", từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thầy trò điểm Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Ảnh: NAM TRẦN
Theo Thủ tướng, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định "Giáo dục, đào tạo phải bảo đảm "học đi đôi với hành", "lý thuyết gắn liền với thực tiễn", "nhà trường gắn liền với xã hội"; "Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế".
Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai đất nước; năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường, đến từng lớp học.
Với tinh thần đó, năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục, Thử tướng cho hay.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành.
Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn, nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu.
Đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm đặc biệt đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn xa ra thế giới nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.
Với các em học sinh, sinh viên, Thủ tướng nhắn nhủ, mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu khám phá bản thân, học hỏi điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ.
"Các cháu đang sống trong một thời đại thay đổi rất nhanh. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng - sai, biết yêu thương, chia sẻ, học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ làm chủ mình, học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương - để trở thành những công dân toàn cầu nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nói chuyện với học sinh tại điểm Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Ảnh: NAM TRẦN

Cô và trò tại điểm Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Ảnh: NAM TRẦN

Học trò tại điểm Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương - Ảnh: NAM TRẦN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Hưng Yên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo dự lễ khai giảng tại trường THPT Lê Quý Đôn (Hưng Yên) - Ảnh: QUỐC HỘI
Sáng 5-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo các cơ quan, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã dự lễ khai giảng tại Trường THPT Lê Quý Đôn (Hưng Yên).
Điểm trường THPT Lê Quý Đôn được chọn là điểm cầu trung tâm của tỉnh Hưng Yên trong chương trình lễ khai giảng năm học mới được truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.
Lễ khai giảng năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt với gần 2.000 thầy và trò nhà trường khi diễn ra trong dịp tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.
Cùng với điểm trường THPT Lê Quý Đôn, hôm nay gần 45.000 cán bộ quản lý, giáo viên và hơn 750.000 học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hào hứng bước vào lễ khai giảng năm học mới.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự khai giảng tại trường dân tộc nội trú hơn 30 năm tuổi

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: THU HƯƠNG
Sáng 5-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Ninh.
Thành lập năm 1993, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bắc Ninh (phường Bắc Giang) là nơi giáo dục dành cho học sinh dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Hơn 3.000 học sinh đã trưởng thành từ mái trường này.
Bên cạnh việc dạy học, nhà trường còn thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục kỹ năng sống, ý thức cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.
Năm học mới 2026 - 2027, trường có 417 học sinh thuộc 12 lớp. Trong đó gần 390 em là người dân tộc thiểu số, chiếm gần 93%, gồm các dân tộc Nùng, Sán Dìu, Tày, Sán Chay, Dao, Pà Thẻn, Hoa...
Theo ban giám hiệu, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục mũi nhọn, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao chất lượng chăm sóc, quản lý học sinh nội trú.
Giai đoạn 2026 - 2030, trường được phê duyệt phát triển lên 18 lớp với 630 học sinh. Tỉnh Bắc Ninh cũng phê duyệt dự án xây mới 25 phòng học, phòng học bộ môn và 25 phòng ký túc xá, tổng vốn hơn 66 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 3-2027.
Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác trao tặng học bổng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (Hưng Yên) - Ảnh: GIA HÂN

Học sinh diện trang phục dân tộc truyền thống tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh trong ngày khai giảng năm học mới - Ảnh: THU HƯƠNG
2,3 triệu học sinh Hà Nội dự lễ khai giảng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khai giảng tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội). Đây là xã đảo duy nhất của thủ đô, cách trung tâm thành phố 60km - Ảnh: PHẠM TUẤN
Tại Hà Nội, lễ khai giảng năm nay đặt điểm cầu chính ở Trường THCS Trần Duy Hưng, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.
Từ 6h sáng, cô trò đã đổ về trường, nô nức cờ hoa chào đón năm học mới.
Bà Lê Kim Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội) - cho biết năm học 2026-2027 nhà trường chọn chủ đề năm học là “Bứt phá”, vượt qua giới hạn của bản thân, để học sinh được tỏa sáng, cán bộ giáo viên được phát huy hết khả năng của bản thân, bứt phá để nhà trường vươn lên một tầm cao mới, tiến tới đào tạo chất lượng cao.
Bên cạnh đó, trong năm học này, nhà trường muốn xây dựng thông điệp “Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao”.
Hiệu quả phải được thể hiện trong công tác giáo dục kỹ năng, giáo dục văn hóa, quan tâm vấn đề sức khỏe về thể chất và tinh thần cho học sinh.
“Chúng tôi muốn tạo ra sản phẩm là các em học sinh có kiến thức sâu rộng, có kỹ năng, có thể chất khỏe mạnh, có tâm hồn phong phú”, bà Kim Anh nói.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn đại biểu đến tham dự lễ khai giảng tại điểm cầu chính của TP Hà Nội tại Trường THCS Trần Duy Hưng - Ảnh : NGUYÊN BẢO

Học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội) - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Học sinh dự khai giảng tại Trường THCS Trần Duy Hưng - điểm cầu chính của Thành phố Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự khai giảng tại Đồng Nai

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Thành ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn dự lễ khai giảng tại trường THCS Hùng Vương (phường Trảng Bom, TP Đồng Nai) - Ảnh: A LỘC
Sáng 5-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai.
Cùng dự có ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Thành ủy Đồng Nai, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Năm học này, Đồng Nai có hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến THPT, học viên giáo dục thường xuyên và hơn 52.300 cán bộ quản lý, giáo viên. Trong đó, hơn 199.000 học sinh mầm non, gần 399.000 học sinh tiểu học, hơn 307.000 học sinh THCS và hơn 125.000 học sinh THPT.

Cô Hoàng Thị Trà Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (phường Trảng Bom, TP Đồng Nai) thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới - Ảnh: A LỘC
Trước năm học mới, Đồng Nai đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn 453 cơ sở giáo dục công lập, tương đương hơn 40% so với trước ngày 1-7-2025. Sau sắp xếp, thành phố còn 670 cơ sở giáo dục công lập.
Ngành giáo dục Đồng Nai được định hướng đổi mới phương thức quản lý, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị nhà trường, qua đó tập trung nâng cao chất lượng dạy và học.
Cơ sở vật chất cũng được tập trung đầu tư. Toàn thành phố triển khai hơn 90 dự án trường học, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 350 phòng học mới trong năm học 2026-2027.
Riêng Trường THCS Hùng Vương có hơn 1.800 học sinh trong năm học mới, trong đó 397 học sinh lớp 6. Đây cũng là năm nhà trường kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển.

Học sinh Trường THCS Hùng Vương (phường Tràng Bom, TP Đồng Nai) hân hoan trong lễ khai giảng năm học mới - Ảnh: A LỘC
Năm học đầu tiên của thành phố Quảng Ninh

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, Quảng Ninh - Ảnh: P. THẮNG
Sáng 5-9, gần 372.000 học sinh của 346 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh cùng thầy cô giáo bước vào năm học 2026-2027, năm học đầu tiên khi Quảng Ninh trở thành thành phố.
Điểm cầu chính được tổ chức tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, xã Bình Liêu, kết nối với điểm cầu trung tâm của Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dự lễ khai giảng và khánh thành ngôi trường này.
Dự án nâng cấp, xây mới Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu có tổng mức đầu tư 40 tỉ đồng, trên diện tích quy hoạch 9,7 ha. Công trình gồm khối phòng học văn hóa, phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, khu nội trú đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hơn 300 học sinh, nhà ăn tập thể, khu thể thao ngoài trời và các hạng mục phụ trợ.
Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, các chế độ, chính sách dành cho học sinh nội trú và bán trú được nhà trường triển khai đầy đủ. Công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trường học và hỗ trợ học sinh tiểu học lần đầu xa gia đình được đặc biệt chú trọng.

Các em học sinh hân hoan trong ngày khai giảng - Ảnh: P. THẮNG
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự khai giảng tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh trống khai giảng ở giảng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Tại Khánh Hòa, sáng 5-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến dự lễ khánh thành và khai giảng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc (xã Bác Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa).
Sau khi dự lễ khai giảng và khánh thánh, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng trao tặng nhiều phần quà cho các em học sinh ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc.
Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 83.300 trẻ mầm non; hơn 173.000 học sinh tiểu học; 134.840 học sinh THCS; hơn 57.600 học sinh THPT; hơn 8.700 học viên hệ giáo dục thường xuyên. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có các trường đại học, phân hiệu và cơ sở đào tạo của trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp với hàng nghìn học viên, sinh viên.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu, tỉnh Tây Ninh
Sáng ngày 5-9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dự lễ khai giảng, tặng quà động viên học sinh Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu (phường Long An, Tây Ninh).
Cùng tham dự lễ khai giảng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Quân khu 7.
Bước sang năm học mới 2026-2027, Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời phát triển phẩm chất, năng lực, tư duy độc lập, năng lực tự học, năng lực số, năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo, năng lực nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của học sinh…
Qua đó tạo môi trường để học sinh phát triển tối đa tiềm năng, năng khiếu và sở trường, từng bước đổi mới mô hình trường chuyên theo hướng phát hiện, bồi dưỡng và ươm tạo nhân tài.
Tại buổi lễ khai giảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 50 phần quà, Trung tướng Trần Vinh Ngọc trao tặng 20 phần quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới.
Sắc màu Tày, Nùng, Dao rực sáng lễ khai giảng ở Mẫu Sơn

Ông Nguyễn Hoài Anh (bên phải) - Ủy viên trung ương đảng, Thứ trưởng thường trực bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Phạm Ngọc Thưởng (bên trái) - Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tới dự lễ khai giảng và khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - Ảnh: PHÚC TÀI
Ngày 5-9, trong lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới, dù trời mưa lất phất, hơn 1.200 học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn hứng khởi, vui vẻ diện những bộ trang phục truyền thống của người Tày, Nùng, Dao. Với các em, đó cũng là cách để mang theo một phần văn hóa của mình đến ngày hội khai trường.
Thầy Vy Đức Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS Mẫu Sơn - cho biết trường hiện có 36 lớp với khoảng 1.260 học sinh, trong đó cấp tiểu học có 16 lớp.
Ngôi trường được đầu tư gần 400 tỉ đồng với 12 khối nhà khang trang, hiện đại, như nhà hiệu bộ, nhà thi đấu, bể bơi cùng nhiều phòng học tin học, ngoại ngữ và nghệ thuật.

Các em học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vui mừng khi bước vào năm học mới, ngôi trường mới khang trang và sạch đẹp - Ảnh: PHÚC TÀI
Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát động phong trào thi đua cao điểm “80 ngày đêm” hoàn thành các công trình trong dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Mẫu Sơn và Quốc khánh, qua đó đưa hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại công trường với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, “3 ca, 4 kíp”.
Trong lễ khai giảng, tại điểm cầu Mẫu Sơn có Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dự. Đặc biệt sân trường hôm nay, Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai gian hàng 0 đồng - nuôi dưỡng ước mơ vùng cao.
Học sinh Mẫu Sơn diện trang phục Tày, Nùng, Dao trong lễ khai giảng ở ngôi trường mới
“Trường nội trú mới đẹp quá, yên tâm cho con ở lại”

Trung tướng Bùi Quang Thanh - Chánh thanh tra Bộ Công an và ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dụ lễ khai giảng tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Anh Sơn, xã Anh Sơn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
Sáng 5-9, thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, trung tướng Bùi Quang Thanh - Chánh thanh tra Bộ Công an dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Anh Sơn, xã Anh Sơn, Nghệ An.
Đây là trường điểm cầu chính lễ khai giảng của tỉnh Nghệ An và là một trong 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS giai đoạn 1 ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An khai giảng vào sáng 5-9 với hơn 14.000 học sinh.
Từ sáng sớm, các phụ huynh ở xã biên giới Phúc Sơn (cũ) đã chở con tới điểm trường nội trú mới dự lễ khai giảng. Niềm vui, phấn khởi xen lẫn với sự kỳ vọng, tin tưởng hiện rõ trên khuôn mặt của các phụ huynh lẫn các em học sinh khi tới ngôi trường mới được xây dựng khang trang, hiện đại.
Chở hai con năm nay học lớp 7 và lớp 1 tới học trường nội trú, chị Lưu Thị Minh - 36 tuổi, ngụ bản Cao Vều 1, xã Anh Sơn - cho hay trước đây vào mỗi mùa mưa lũ việc đưa đón các con đến trường rất vất vả, nguy hiểm khi đường sá bị ngập lụt, sạt lở.
“Vào năm học mới này, cả hai con tôi đều được ở nội trú tại trường, giúp vợ chồng tôi yên tâm hơn việc đi lại, ăn ở của các cháu. Trường mới đẹp quá!”, chị Minh cười nói.

Niềm vui, háo hức của các em học sinh vào học Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Anh Sơn, xã Anh Sơn, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
Thầy Lương Văn Võ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Anh Sơn cho hay nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh đều phấn khởi khi cơ sở mới được hoàn thiện, đưa vào sử dụng đúng thời điểm bắt đầu năm học mới.
“Nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh rất cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng miền núi, biên giới. Việc đầu tư một ngôi trường khang trang, hiện đại không chỉ giải quyết điều kiện học tập trước mắt mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục lâu dài”, thầy Võ nói.

Niềm vui của học trò, thầy cô Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Anh Sơn, Nghệ An sáng 5-9-2026 - Ảnh: DOÃN HÒA
Thanh Hóa: Hạnh phúc với ngôi trường nội trú trên quê hương mình

Lễ khai giảng tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Sơn Thủy - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Sáng 5-9, hơn 4.000 học sinh ở 6 xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa bắt đầu bước vào học trường phổ thông nội trú.
Ngay từ sáng sớm 5-9, học sinh ở xã biên giới Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Sơn Thủy dự khai giảng năm học mới.
Thầy giáo Phạm Văn Thành - Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Sơn Thủy cho biết: "Cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh rất phấn khởi khi được Nhà nước đầu tư xây dựng trường nội trú khang trang, kiên cố, phục vụ tốt cho việc dạy và học.
Ngoài được học trong ngôi trường khang trang, học sinh còn được Nhà nước cấp đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, được ăn ở trong khu nội trú sạch đẹp".
Em Sùng Thị Dua, ở bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy, học sinh lớp 9A, Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Sơn Thủy vui mừng khi được học tập, ăn ở trong ngôi trường nội trú ngay trên quê hương mình.
"Từ năm học này, em học ở trường nội trú sẽ không phải đi về nhà trong ngày vất vả như trước kia, dành thời gian cho việc học tập." - Em Sùng Thị Dua chia sẻ.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng trường nội trú ở các xã biên giới, năm 2025 tỉnh Thanh Hóa khởi công xây dựng 6 trường phổ thông nội trú tại 6 xã biên giới với tổng mức đầu tư gần 740 tỉ đồng, đưa vào sử dụng đầu năm học mới 2026-2027.
Hà Tĩnh khánh thành hai ngôi trường nội trú liên cấp vùng biên

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê, Hà Tĩnh được tặng xe đạp trong lễ khai giảng - Ảnh: LÊ MINH
Sáng 5-9, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ở 235 trường học bước vào lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Trong ngày khai giảng, hai ngôi trường gồm Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê cũng chính thức khánh thành để đón gần 3.000 em học sinh vùng biên bước vào năm học mới.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1 (xã Sơn Kim) có tổng mức đầu tư hơn 140,7 tỉ đồng, quy mô 31 lớp học cùng hệ thống nhà học, nhà bộ môn, khu nội trú, nhà đa năng, nhà ăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.300 học sinh.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Khê (xã Hương Khê) có tổng mức đầu tư gần 160 tỉ đồng, quy mô thiết kế 40 lớp. Năm học mới, nhà trường tuyển 39 lớp với tổng số 1.640 học sinh. Toàn trường có 63 học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó 41 em là người dân tộc Lào, số còn lại thuộc các dân tộc Mường, Tày, Nùng, Thái...
Tại lễ khai giảng sáng 5-9, Trường mầm non Hướng Dương (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm 2024-2025.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM (áo dài cam) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường mầm non Hướng Dương - Ảnh: NGỌC LÂN
Chia sẻ về thành tích này, bà Võ Thị Ngọc Phượng - Hiệu trưởng Trường mầm non Hướng Dương bày tỏ đây là động lực để Trường mầm non Hướng Dương cố gắng phấn đấu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.
Về công tác chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng, trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục thành phố; luôn lắng nghe, tiếp nhận những đóng góp của phụ huynh để tạo môi trường tốt cho các em nhỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận