
Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương nhìn từ trên cao - Ảnh: NAM TRẦN
Theo kế hoạch sáng 5-9, Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) là điểm cầu trung tâm tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 trên toàn quốc.
Cùng thời điểm, tỉnh Lào Cai sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại các xã biên giới Pha Long, Y Tý và A Mú Sung.
Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 3-9, cô Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương, cho biết đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành và khai giảng năm học mới cơ bản đã hoàn tất.
Theo cô Duyên, trường có tổng diện tích gần 5ha, gồm 9 khối nhà đồng bộ, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt và nội trú cho 980 học sinh, với tổng mức đầu tư ban đầu 215 tỉ đồng.
Đây là một trong những dự án giáo dục có quy mô lớn của tỉnh Lào Cai, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nơi vùng biên.
Điểm đặc biệt của công trình không chỉ nằm ở quy mô đầu tư, mà còn ở tư duy thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa đồng bào vùng cao.
Công trình được thiết kế trên bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông và Dao, với các họa tiết thổ cẩm cùng màu sắc trang phục truyền thống được lồng ghép vào kiến trúc hiện đại.
Từ trên cao, ngôi trường giống như cuốn vở mở, kết hợp không gian sân thể thao mô phỏng chợ phiên vùng cao, góp phần kiến tạo môi trường học tập giàu bản sắc văn hóa.

Cô Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương
Cô Duyên cho biết ngày 28-8, gần 980 học sinh đã tựu trường. Với đặc thù là trường nội trú, nhà trường không chỉ chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, mà còn quan tâm sắp xếp nơi ăn ở, sinh hoạt, bảo đảm các em học sinh nhanh chóng ổn định cuộc sống để bước vào năm học mới.
"Các phụ huynh khi đưa con em đến trường đều phấn khởi và yên tâm. Đặc biệt, các em học sinh dù tới học tập, sinh hoạt ở môi trường hoàn toàn mới, thầy cô lạ, bạn lạ song các em rất dễ hòa nhập, thân thiện, nhiều em không có cảm giác nhớ nhà vì được học tập và ở một ngôi trường đẹp, mới, khang trang" - cô Duyên chia sẻ.
Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã hướng dẫn các em chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết và phát đồ dùng học tập.
Song song với đó là tổ chức các hoạt động ngoại khóa như văn nghệ, câu lạc bộ dân ca Mông, Bố Y, Nùng, Pa Dí, thêu dân tộc Dao... Qua các hoạt động này giúp cho các em học sinh tìm hiểu về bản sắc văn hóa của các dân tộc khác trong nhà trường.

Nhìn từ trên cao, ngôi trường giống như cuốn vở mở, những gam màu thổ cẩm đặc trưng của đồng bào Mông, Dao được lồng ghép trong từng mảng kiến trúc, từng nét hoa văn - Ảnh: NAM TRẦN



Trường có tổng diện tích gần 5ha, gồm 9 khối nhà đồng bộ, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt với tổng mức đầu tư ban đầu 215 tỉ đồng - Ảnh: NAM TRẦN

Năm học 2026-2027, Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương có 980 học sinh - Ảnh: NAM TRẦN






Học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Bố Y, Nùng, Pa Dí... - Ảnh: NAM TRẦN



Những phòng học rộng rãi, khuôn viên sạch đẹp cùng hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ - Ảnh: NAM TRẦN




Cùng với đó là sân chơi thể thao bóng rổ, bóng đá, nhà đa năng - Ảnh: NAM TRẦN



Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương là một trong những dự án giáo dục có quy mô lớn của tỉnh Lào Cai, được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nơi vùng biên - Ảnh: NAM TRẦN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận