
Người dân thu dọn đống đổ nát từ những ngôi nhà bị hư hại sau cơn bão Kalmaegi ở Talisay, tỉnh Cebu - Ảnh: AFP
Tờ Washington Post dẫn lời của chính quyền địa phương cho biết nhiều nạn nhân của cơn bão Kalmaegi thiệt mạng do đuối nước, bị cây đổ đè trúng, bị điện giật hoặc bị chôn vùi do lở đất.
Khoảng 1,9 triệu người dân nước này bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hiện đang ở trong các trung tâm sơ tán cùng bạn bè và gia đình.
Trong nỗ lực khắc phục hậu quả, cùng ngày, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã đến thăm các trung tâm sơ tán, phân phát hàng cứu trợ. Nhà lãnh đạo Philippines cũng gửi lời chia buồn đến các gia đình có người thiệt mạng do siêu bão.
Trong khi công tác cứu hộ và hỗ trợ vẫn đang được triển khai, Philippines buộc phải đặt trong tình trạng cảnh báo cao độ để chuẩn bị ứng phó với mối đe dọa sắp tới - cơn bão mới có tên gọi quốc tế là Fung-wong (Phượng Hoàng).
Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Philippines đã đặt tất cả các trung tâm khu vực và hoạt động sân bay trong tình trạng cảnh báo cao độ, khi cơn bão này được dự báo sẽ mạnh lên thành một siêu bão trước khi đổ bộ miền Bắc Philippines vào tối 9-11 hoặc sáng sớm 10-11.
Trong khi đó, theo thống kê ban đầu về thiệt hại do siêu bão Kalmaegi tại các khu vực ven biển miền Trung - Tây Nguyên của Việt Nam, tính đến 14h ngày 7-11, ít nhất 5 người đã thiệt mạng, 43 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 nhà bị tốc mái, 93.000 hộ dân phải di dời tránh bão; mất điện diện rộng tại nhiều khu vực. Tổng thiệt hại ước tính trên 5.000 tỉ đồng.
Các nhà khoa học cũng cảnh báo rằng những cơn bão như Kalmaegi đang có xu hướng mạnh hơn do nhiệt độ toàn cầu tăng lên trong bối cảnh biến đổi khí hậu phức tạp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận