
Hậu quả cơn bão Kalmaegi gây ra tại một khu dân cư ở Bacayan, thành phố Cebu, Philippines ngày 5-11 - Ảnh: REUTERS
Kinh tế Philippines bất ngờ giảm tốc mạnh trong quý 3 năm nay, giữa lúc bê bối tham nhũng trong các dự án chống ngập làm lung lay niềm tin nhà đầu tư và khiến chính phủ tạm dừng hàng loạt dự án trọng điểm, Hãng tin Bloomberg ngày 7-11 đưa tin.
Theo cơ quan thống kê Philippines, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3 chỉ tăng 4%, giảm mạnh so với mức 5,5% trong quý 2 và không đạt bất kỳ dự báo nào của các chuyên gia kinh tế (mức ước tính trung vị là 5,2%). Đây cũng là tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2021, kéo đồng peso giảm giá ngay sau công bố.
Số liệu cho thấy đầu tư giảm 2,8%, trong khi chi tiêu của người dân và chính phủ cùng chững lại.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ các cáo buộc sai phạm trong những dự án chống ngập do Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. trực tiếp công bố hồi tháng 7, khiến các cuộc đấu thầu bị đình chỉ và làn sóng biểu tình bùng lên tại nhiều khu vực.
Các cuộc điều tra sau đó phát hiện dấu hiệu thông đồng giữa một số nghị sĩ, quan chức và nhà thầu nhằm biển thủ ngân sách hạ tầng, dẫn tới nhiều công trình không đạt tiêu chuẩn hoặc thậm chí là chưa từng được xây dựng.
Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi Philippines liên tục hứng chịu nhiều cơn bão lớn trong quý vừa qua, khiến sản lượng nông nghiệp suy giảm và buộc chính quyền ban bố tình trạng thảm họa quốc gia hôm 6-11 để khẩn cấp huy động nguồn lực hỗ trợ người dân.
"Chúng tôi đang đẩy nhanh các chương trình bảo trợ xã hội và hỗ trợ tài chính cho các gia đình bị ảnh hưởng", Bộ trưởng Kế hoạch kinh tế Arsenio Balisacan cho biết, đồng thời nhấn mạnh chính phủ hiện có thẩm quyền sử dụng quỹ khẩn cấp.
Bên cạnh đó, việc Mỹ áp mức thuế 19% đối với hàng xuất khẩu của Philippines từ tháng 8 cũng gây thêm áp lực lên nền kinh tế vốn chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu.
Đợt giảm tốc của Philippines gây nhiều bất ngờ khi đối chiếu với kết quả khả quan tại các nền kinh tế châu Á khác. Tuần trước, Đài Loan, Malaysia và Việt Nam đều công bố tăng trưởng quý 3 cao hơn kỳ vọng.
Trong bối cảnh này, dữ liệu kinh tế yếu có thể củng cố lập luận của ngân hàng trung ương về việc cần cắt giảm thêm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. "Chúng tôi cam kết khôi phục niềm tin trong thị trường đầu tư bằng cách đảm bảo từng đồng tiền thuế được sử dụng hiệu quả", ông Balisacan nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận