
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. phát biểu tại Hạ viện hôm 28-7 - Ảnh: REUTERS
Theo báo South China Morning Post ngày 22-8, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng nhiều dự án kiểm soát lũ tại Philippines bị bỏ dở hoặc thi công gian dối, đồng thời cảnh báo sẽ truy tố tội "phá hoại kinh tế" đối với những trường hợp nghiêm trọng.
Phát biểu của nhà lãnh đạo Philippines được đưa ra sau khi ông đi thị sát một công trường bỏ hoang ở tỉnh Bulacan, nơi lẽ ra phải có bức tường chắn lũ trị giá 55 triệu peso (964.000 USD).
Ông Marcos gay gắt: "Họ chưa làm việc lấy một ngày, vậy mà dự án vẫn bị khai khống là đã hoàn thành".
Trả lời câu hỏi về biện pháp xử lý, ông nhấn mạnh việc giả mạo như vậy là "vi phạm rất nghiêm trọng", đồng thời cho biết những cá nhân đứng sau các sai phạm lớn bị phát hiện trong quá trình thanh tra có thể đối mặt với án phạt nặng hơn.
"Với những trường hợp lớn, tôi đang cân nhắc việc truy tố họ vì tội phá hoại kinh tế", ông nói.
Theo ông Marcos, từ năm 2022 chính phủ đã phân bổ 545 tỉ peso (9,5 tỉ USD) cho các dự án chống lũ, nhưng thủ đô Manila và nhiều tỉnh lân cận vẫn chìm trong biển nước nhiều ngày liền sau những cơn bão gần đây.
Sự việc làm bùng lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận về tình trạng tham nhũng tràn lan trong lĩnh vực hạ tầng. Nhiều nghị sĩ và chuyên gia chỉ ra rằng các dự án kiểm soát lũ từ lâu đã trở thành "mỏ vàng" cho các nhóm lợi ích.

Tình trạng ngập lụt ở thành phố Dagupan, phía bắc Manila, sau trận mưa lớn vào tháng trước - Ảnh: AFP
Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson ước tính chỉ khoảng 40% ngân sách được sử dụng đúng mục đích, phần còn lại bị chiếm đoạt qua tiền "lại quả", trong đó có tới 25% rơi vào tay các nghị sĩ bảo trợ dự án.
Báo cáo điều tra của báo Rappler cũng hé lộ mối liên hệ giữa Chủ tịch Thượng viện Francis Escudero và một trong những nhà thầu lớn ở tỉnh Sorsogon, đơn vị từng tài trợ 30 triệu peso (hơn 500.000 USD) cho chiến dịch tranh cử của ông Escudero năm 2022.
Tuy nhiên theo giới quan sát, phần lớn "dự án ma" bị phanh phui lại thuộc thời kỳ ông Marcos nắm quyền, khiến ông dễ bị coi là một phần của vấn đề thay vì là người giải quyết chúng.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng để khôi phục niềm tin công chúng, chính phủ cần xử lý không chỉ các nhà thầu gian dối mà cả những quan chức đã phê duyệt dự án, đồng thời minh bạch toàn bộ hồ sơ ngân sách nhằm xác định rõ trách nhiệm của những người đứng sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận