
Philippines ghi nhận thêm tin giả về tàu cao tốc ở nước này - Ảnh: DAILY TRIBUNE
Kể từ khi đăng tải hôm 27-6, video này đã thu hút gần 70.000 lượt xem, hàng trăm bình luận và chia sẻ, trong đó nhiều người còn gửi lời cảm ơn chính quyền Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. vì “thành tựu” này.
Tuy nhiên theo kiểm chứng của báo điện tử Rappler (Philippines), thông tin trên là sai sự thật, bởi hiện nay nước này vẫn chưa có tàu cao tốc.
Các đề xuất xây dựng loại hình giao thông này mới chỉ dừng ở ý tưởng do vướng lo ngại về chi phí, tính khả thi kỹ thuật và an toàn.
Thay vào đó, ngành đường sắt Philippines đang tập trung khôi phục tuyến Bicol Express qua dự án South Long Haul và xây dựng tuyến North South Commuter Railway ở đảo Luzon.
Hồi đầu năm 2025, mạng xã hội ở Philippines cũng từng xuất hiện video trí tuệ nhân tạo (AI) quảng bá ý tưởng đưa tàu cao tốc đến vùng Bicol (phía đông nam đảo lớn Luzon), do Đảng Bicol Saro tung ra nhằm vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2025.
Người đứng đầu tỉnh Camarines Sur (thuộc vùng Bicol), ông Luis Raymund Villafuerte, từ lâu cũng thúc đẩy kế hoạch này, nhưng đến nay chưa có cập nhật chính thức.
Bên cạnh đó, Rappler khẳng định thông tin “chỉ mất 30 phút đi từ Luzon đến Mindanao bằng tàu cao tốc” là hoàn toàn phi lý.
Bởi ngay cả tại Nhật Bản, nơi tàu cao tốc shinkansen chạy tới 320km/h, thì để vượt quãng đường 1.600 - 1.800km giữa hai đảo lớn của Philippines cũng phải mất ít nhất 5 - 6 giờ đồng hồ.
Công cụ phát hiện nội dung AI Hive Moderation đánh giá video này có khả năng 68,8% là sản phẩm AI hoặc deepfake.
Trên góc video còn xuất hiện watermark “Veo”, công cụ AI của Google chuyên tạo video từ văn bản. Tuy nhiên bài đăng không gắn nhãn AI, khiến người xem dễ bị đánh lừa.
Trước đó, Rappler từng nhiều lần bác bỏ các tin giả liên quan đến tàu cao tốc cũng như những tuyên bố phóng đại về thời gian di chuyển bằng đường sắt ở Philippines.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận