
Đậu xanh nảy mầm có ion đồng có thể cải thiện sức khỏe chuyển hóa, nhưng không có bằng chứng khoa học xác thực rằng sự kết hợp này hỗ trợ quản lý bệnh tiểu đường - Ảnh: THIP
Bài đăng cho rằng bệnh tiểu đường 10 năm cũng sẽ được kiểm soát khi dùng chung đậu xanh nảy mầm trong bình đồng, hạt trâm và bột lá neem.
Đậu xanh không giúp chữa khỏi tiểu đường
Nền tảng thông tin sức khỏe và kiểm chứng thông tin The Healthy Indian Project (THIP) dẫn lời tiến sĩ P. Rammanohar, giám đốc nghiên cứu của Trường Ayurvedic Amrita (Ấn Độ), rằng khoa học truyền thống phân loại bệnh tiểu đường thành nhiều giai đoạn khác nhau, dựa trên tiến triển bệnh.
Nghiên cứu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các phương pháp tiềm năng cho bệnh tiểu đường, bởi chưa có loại thảo dược hay thành phần đơn lẻ nào được chứng minh là điều trị hiệu quả.
Đậu xanh nảy mầm là loại đậu giàu dinh dưỡng. Việc ngâm đậu trong bình đồng có thể tăng thêm đặc tính chống oxy hóa, vì ion đồng có thể phối hợp với dưỡng chất thực vật từ đậu xanh nảy mầm.
Mặc dù đậu xanh nảy mầm có ion đồng có thể cải thiện sức khỏe chuyển hóa, nhưng không có bằng chứng khoa học xác thực rằng sự kết hợp này hỗ trợ quản lý bệnh tiểu đường type 1 hoặc type 2.
Lệ thuộc quá mức vào các thực hành chưa được kiểm chứng như vậy có thể làm trì hoãn điều trị cần thiết, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.
Đậu xanh nảy mầm có thể được bổ sung vào chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng chỉ nên dùng dưới sự giám sát của bác sĩ và song song với các phương pháp điều trị đã được chứng minh.
Thuật ngữ Ayurveda bị lạm dụng trên mạng xã hội
Trong khi đó, hạt trâm chứa một hợp chất làm chậm quá trình chuyển hóa carbohydrate thành glucose. Bột lá neem cũng nổi tiếng với khả năng điều hòa lượng đường trong máu và tăng cường độ nhạy insulin, dù vai trò chính xác trong việc kiểm soát đường huyết cao vẫn chưa được xác định rõ.
Tuy nhiên, bác sĩ Shraddha Sanghani, thuộc chuyên khoa nội tại Bệnh viện Renova Century (Ấn Độ), cho biết dù cả hạt trâm và bột lá neem đều có thể dùng như biện pháp phòng ngừa, nhưng không có bằng chứng cụ thể cho thấy chúng chữa khỏi bất kỳ loại tiểu đường nào.
Theo THIP, các nghiên cứu cho thấy Ayurveda có vai trò trong quản lý bệnh tiểu đường, nhưng phương pháp này không khẳng định có thể chữa khỏi bệnh theo tiêu chuẩn y học hiện đại.
Điều quan trọng cần lưu ý là thuật ngữ "Ayurveda" thường bị lạm dụng trên mạng xã hội. Nhiều người dễ bị dẫn dắt sai bởi các tin đồn không có bằng chứng, rằng một số loại thực phẩm hay thành phần có thể chữa khỏi các bệnh mạn tính như tiểu đường.
Áp dụng các khuyến nghị thiếu bằng chứng có thể làm chậm lành vết thương và tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm như tổn thương cơ quan không thể phục hồi khi mắc bệnh tiểu đường.
Một yếu tố đáng lo ngại khác là các phương pháp chữa bệnh trên mạng xã hội có thể chứa thành phần như steroid hoặc thậm chí thuốc tây, ở nồng độ nguy hiểm dễ gây hại. Ngoài ra, bỏ qua các loại thuốc kê đơn lâu dài có thể gây rối loạn điều hòa đường huyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận