23/05/2025 17:22 GMT+7

Tổng thống Philippines bất ngờ cải tổ nội các, thay ngoại trưởng

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr sẽ giữ lại các bộ trưởng phụ trách thương mại, tài chính, ngân sách và kinh tế, nhưng sẽ thay ngoại trưởng trong cuộc cải tổ nội các của ông.

Philippines - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr - Ảnh: REUTERS

Thông báo trên được ông Lucas Bersamin, thư ký điều hành Văn phòng Tổng thống Philippines, đưa ra ngày 23-5.

Theo Hãng tin Reuters, ông Bersamin công bố những thay đổi này sau khi Tổng thống Marcos bất ngờ yêu cầu các bộ trưởng trong nội các của mình từ chức, sau kết quả không như kỳ vọng của ông trong cuộc bầu cử giữa kỳ tuần trước.

Vị này giải thích nhà lãnh đạo Philippines quyết định giữ lại một số thành viên của đội ngũ kinh tế để tránh gây ra thêm "những vấn đề trong nhận thức" về định hướng phát triển của đất nước.

Trong khi đó, người thay thế Ngoại trưởng Enrique Manalo là Thứ trưởng Ngoại giao Theresa Lazaro, sẽ chính thức tiếp nhận vị trí mới từ ngày 31-7. Còn ông Manalo sẽ được bổ nhiệm làm đại diện thường trực của Philippines tại Liên hợp quốc.

Ông Bersamin cho biết thêm bộ trưởng Môi trường sẽ được thay thế bởi bộ trưởng Năng lượng, đồng thời nhấn mạnh quá trình đánh giá hiệu quả công việc vẫn đang diễn ra và các quyết định khác sẽ được công bố sau.

"Tôi không gọi đây là cuộc thanh trừng, mà là một cuộc thanh lọc. Sẽ còn nhiều động thái tiếp theo" - ông Bersamin nói.

Chia sẻ với Hãng tin AFP, các nhà phân tích bình luận cuộc cải tổ nội các này nhằm khôi phục sự ủng hộ, sau khi đảng của ông Marcos nhận kết quả bầu cử giữa kỳ đáng thất vọng.

Với cuộc cải tổ nội các này, Tổng thống Marcos muốn thiết lập lại chương trình nghị sự và khẳng định quyền lực của mình trong nửa cuối nhiệm kỳ sáu năm, trong lúc tỉ lệ ủng hộ sụt giảm.

Hàng chục triệu người Philippines (hơn 68 triệu cử tri đăng ký) đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 12-5, theo đó quyết định một nửa số ghế trong số 24 thượng nghị sĩ, toàn bộ 317 thành viên Hạ viện, cùng hơn 17.000 thống đốc, thị trưởng và quan chức địa phương.

Ông Marcos được bầu làm tổng thống Philippines vào năm 2022, và còn 3 năm nữa để hoàn thành nhiệm kỳ sáu năm của mình vào năm 2028.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, chỉ có 6 ứng viên thượng nghị sĩ được ông Marcos ủng hộ đã chiến thắng - kết quả không đáp ứng được kỳ vọng.

Tổng thống Philippines bất ngờ cải tổ nội các, thay ngoại trưởng - Ảnh 2.Philippines: Tổng thống Marcos mở lối giảng hòa với gia tộc Duterte

Tổng thống Philippines chủ trương "thêm bạn, bớt thù", muốn sử dụng ba năm còn lại của nhiệm kỳ để tập trung thực hiện chương trình nghị sự.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên