
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đọc diễn văn quốc gia (SONA) tại Hạ viện ở thành phố Quezon, Metro Manila, Philippines ngày 28-7 - Ảnh: REUTERS
Phát biểu của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. được đưa ra trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ ngày 6-8.
Theo ông Marcos, sự gần gũi về địa lý giữa Philippines và Đài Loan, cùng với việc có một cộng đồng người Philippines đông đảo đang sinh sống tại hòn đảo này, sẽ khiến Manila khó có thể đứng ngoài nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan.
Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Ấn Độ Firstpost, ông Marcos phát biểu: "Nếu xảy ra một cuộc chiến toàn diện, thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị cuốn vào.
Có rất nhiều công dân Philippines ở Đài Loan, và điều đó ngay lập tức sẽ trở thành một vấn đề nhân đạo. Chúng tôi sẽ buộc phải can thiệp, tìm cách tiếp cận và đưa người dân của mình về nước".
Tuy nhiên những tuyên bố này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc.
Theo Hãng tin Reuters, sáng 8-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo: "'Gần về mặt địa lý' và 'có cộng đồng kiều dân lớn' không phải là lý do để một quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
Chúng tôi kêu gọi Philippines nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc 'Một Trung Quốc' và ngừng ngay việc 'đùa với lửa' trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc".
Không dừng lại ở đó, Bắc Kinh còn cho rằng những lập luận của ông Marcos "không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương ASEAN, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực, mà còn đi ngược lại lợi ích căn bản của chính người dân Philippines".
Hiện Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về động thái mới này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận