Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Philippines 'đuổi cổ' bà đại sứ đánh đập, véo tai người giúp việc
TTO - Hình ảnh camera cho thấy trong thời gian làm đại sứ ở Brazil, bà Marichu Mauro nhiều lần đánh vào đầu và véo tai người giúp việc 51 tuổi. Philippines đã thông báo đuổi bà này khỏi ngành ngoại giao.

Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines và bà Marichu Mauro, cựu đại sứ Philippines tại Brazil - Ảnh: CNN Philippines
Hãng tin AFP ngày 2-3 đưa tin Philippines vừa sa thải bà Marichu Mauro, cựu đại sứ Philippines tại Brazil, sau khi phát hiện bà này hành hung một người giúp việc tại nơi ở của bà ở thủ đô Brasilia của Brazil.
Bà Marichu Mauro đã bị triệu hồi về lại Manila cuối năm ngoái sau khi kênh truyền hình GloboNews của Brazil phát cảnh quay từ camera an ninh (được quay trong 8 tháng) cho thấy bà liên tục đánh đập một người giúp việc.
Phát biểu trước người dân trên truyền hình hôm 1-3, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines cho biết bà Marichu Mauro đã bị đuổi khỏi ngành ngoại giao.
Bị sa thải đồng nghĩa với việc bà Marichu Mauro sẽ mất lương hưu. Bà cũng bị tuyên bố suốt đời "không đủ tư cách" quay lại làm công chức, theo Hãng tin AP.
Video từ camera an ninh cho thấy bà Marichu Mauro hành hung người giúp việc
Theo kênh truyền hình GloboNews, người giúp việc bị hành hung là người Philippines. Các đoạn phim cho thấy cảnh hành hung được quay từ tháng 3-2020 tới tháng 10 cùng năm.
Đài CNN Philippines cho biết trong một số cảnh quay, bà Marichu Mauro liên tục đánh vào đầu và véo tai người giúp việc 51 tuổi, trong khi người này sợ hãi ngồi co rúm.
Bà Marichu Mauro được cử tới Brazil vào tháng 2-2018. Tại đây, bà cũng giám sát các hoạt động ở Colombia, Guyana, Suriname và Venezuela. Trước đó, bà giữ vai trò tổng lãnh sự Philippines ở Milan (Ý).
Hàng triệu người Philippines tìm cách thoát khỏi mức lương thấp, tình trạng thất nghiệp và cơ hội việc làm hạn chế ở quê nhà bằng cách ra nước ngoài làm nhiều công việc, gồm giúp việc nhà.
Tuy nhiên, nhiều người lao động trong số này đối mặt với các điều kiện khó khăn hay nguy hiểm. Những vụ ngược đãi tâm lý vốn không hiếm, với hầu hết trường hợp liên quan chủ thuê nước ngoài, theo Hãng tin AFP.
-
TTO - Không chỉ có các quận nội thành của Hà Nội và TP.HCM, khu vực cấm các dự án kinh doanh nhà ở kiểu phân lô, bán nền đã được mở rộng đến các phường thuộc các đô thị loại I trực thuộc trung ương.
-
TTO - Ngày 8-4, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn nhận nhiệm vụ làm bộ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo. Nhân dịp này, người đứng đầu ngành giáo dục gửi thư tới các thầy cô giáo, công chức viên chức, người lao động trong ngành giáo dục.
-
TTO - "Không thể tin được" là nhận xét chung của nhiều bạn đọc về thông tin mỏ cát trên sông Tiền (tỉnh An Giang) được một công ty ở TP.HCM mua với giá hơn 2.811 tỉ đồng qua đấu giá, trong khi giá khởi điểm chỉ 7,2 tỉ đồng.
-
TTO - Dự kiến, từ ngày 1-7, công dân vắng mặt tại nơi đăng ký thường trú (ĐKTT) trên 12 tháng liên tục nhưng không khai báo tạm vắng hoặc đăng ký tạm trú ở nơi khác sẽ bị xóa thông tin về ĐKTT trên cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú.
-
TTO - Trại giam Chí Hòa sau khi di dời để lại khu đất rộng hơn 7ha ở trung tâm TP.HCM. Đây là một trong những khu đất công hiếm hoi có diện tích lớn còn sót lại, rất thuận lợi xây dựng công trình công cộng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận