Tag: phiên họp thường kỳ

Cần Thơ miễn nhiệm phó chủ tịch UBND thành phố có đơn xin thôi việc

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng xin thôi việc, đã được HĐND TP Cần Thơ miễn nhiệm chức vụ tại phiên họp thường kỳ cuối năm.

Quảng Ninh lần đầu đứng nhất vùng Đồng bằng sông Hồng về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, địa phương này lần đầu tiên đạt được kết quả đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Hồng về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP).

Chủ tịch tỉnh Hải Dương yêu cầu rà soát các dự án mua sắm thiết bị y tế từ đầu năm 2020

TTO - Ngày 23-12, tại phiên họp thường kỳ tháng 12 của UBND tỉnh, ông Triệu Thế Hùng, chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án mua sắm trang thiết bị y tế từ thời điểm đầu năm 2020 đến nay.

Thủ tướng: Nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế

TTO - Nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, xây dựng kế hoạch kịch bản phục hồi và thúc đẩy kinh tế trong điều kiện mới, là yêu cầu được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra trong phiên họp thường kỳ Chính phủ sáng 6-9.

TP Hải Dương giãn cách sau khi phát hiện 5 ca COVID-19

TTO - Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Xuân Thăng - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương - tại phiên họp thường kỳ tháng 5 diễn ra ngày 20-5, liên quan tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn có những diễn biến mới phức tạp.

15-9 dự kiến mở lại chuyến bay thương mại Trung Quốc, Nhật, Hàn

TTO - Ngày 15-9 mở chuyến bay thương mại cho nhà đầu tư vào làm việc, thúc đẩy kinh tế, tiếp tục chỉ đạo gói kích thích phát triển kinh tế - xã hội, nếu phát hiện dich bệnh COVID-19 thì khoanh vùng với bán kính nhỏ nhất...

Khi nào giá thịt heo mới được 'bình ổn'?

TTO - 'Thời gian tới kỳ vọng với sự vào cuộc quyết liệt, từ nay đến cuối năm giá thịt heo có thể bình ổn' - Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 5-5.

Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới sau dịch COVID-19

TTO - Sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế, động viên doanh nghiệp để cùng với nỗ lực của Chính phủ, song song với chống dịch bệnh phải quyết tâm bứt phá đẩy nhanh thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội.

'Khá nhiều cử tri đề xuất bỏ thi THPT quốc gia'

TTO - Đó là chia sẻ của đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa - ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.

Lấy phiếu tín nhiệm để soi lại mình

TTO - Thủ tướng đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm các thành viên Chính phủ tại Quốc hội vì đây là cơ hội để các thành viên Chính phủ soi lại mình, khắc phục những hạn chế.