29/04/2021 13:15 GMT+7

Phi Điểu, Thanh Vy, Minh Vương, Thoại Miêu… chúc mừng ra mắt phòng truyền thống cải lương

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Sáng 29-4, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM) giới thiệu đến công chúng phòng truyền thống tập hợp tư liệu, hình ảnh quá trình hình thành và hoạt động của nhà hát.

Phi Điểu, Thanh Vy, Minh Vương, Thoại Miêu… chúc mừng ra mắt phòng truyền thống cải lương - Ảnh 1.

Những nghệ sĩ của Đoàn cải lương Nam Bộ (từ trái sang) gồm Mạnh Dung, Ngọc Dung, Phi Điểu vui vẻ trò chuyện trong ngày khai mạc phòng truyền thống - Ảnh: LINH ĐOAN

Khá đông nghệ sĩ như Minh Vương, Kim Tử Long, Thanh Ngân, Phượng Hằng, Phượng Loan, ca sĩ Bích Phượng; các nghệ sĩ Đoàn cải lương Nam Bộ như Thanh Vy, Thanh Dậu, Mạnh Dung, Hoàng Khanh, Ngọc Dung, đạo diễn Thanh Hạp…; các nghệ sĩ đoàn Văn công giải phóng, đoàn Văn công thành phố đến chung vui cùng nhà hát trong dịp này.

Phi Điểu, Thanh Vy, Minh Vương, Thoại Miêu… chúc mừng ra mắt phòng truyền thống cải lương - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Minh Vương nắm tay nghệ sĩ Thoại Miêu tham quan phòng truyền thống - Ảnh: LINH ĐOAN

Phòng truyền thống nằm bên phải sảnh của nhà hát. Phía bên ngoài là không gian mở, nơi để các nghệ sĩ tiền bối đến có thể gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt, ôn lại những kỷ niệm hoạt nghệ thuật cải lương xưa.

Nơi đây có màn hình chiếu lại những thước phim tư liệu về các đoàn cải lương xưa, có phần trưng bày hình ảnh của các bậc tiền bối đã đóng góp cho cải lương như nghệ sĩ Tám Danh, Phùng Há, Viễn Châu, Út Trà Ôn, Nguyễn Ngọc Bạch, Kim Cúc, Ba Du…

Không gian chính của phòng truyền thống trưng bày khoảng 200 hiện vật là các tập kịch bản viết tay và đánh máy của các vở: Hồn chinh phụ, Yêu trên xóm biển, Lá ngọc cành vàng, Tô Ánh Nguyệt, Đời cô Lựu, Mộng hoa vương… Bên cạnh đó còn có các huy chương, nhạc cụ, các tập hồi ký, sách tư liệu giá trị về cải lương.

Khá nhiều hình ảnh của các đoàn hát là tiền thân của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang như Đoàn cải lương Nam Bộ, Đoàn văn công Giải phóng, Đoàn văn công Thành phố.

Ông Phan Quốc Kiệt - giám đốc nhà hát - cho biết để xây dựng phòng truyền thống, nhà hát đã nỗ lực tìm kiếm nhiều nguồn tư liệu khác nhau, từ các bảo tàng đến các nghệ sĩ và đã nhận được hỗ trợ rất nhiệt tình.

Nhà hát sẽ tiếp tục tìm kiếm bổ sung thêm tư liệu, hình ảnh để phòng truyền thống thêm phong phú, có nhiều tư liệu quý phục vụ cho mọi người có cơ hội tìm hiểu về cải lương, đặc biệt là cải lương cách mạng.

Phi Điểu, Thanh Vy, Minh Vương, Thoại Miêu… chúc mừng ra mắt phòng truyền thống cải lương - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Kim Tử Long và nghệ sĩ Phượng Loan tham quan phòng truyền thống - Ảnh: LINH ĐOAN

Phi Điểu, Thanh Vy, Minh Vương, Thoại Miêu… chúc mừng ra mắt phòng truyền thống cải lương - Ảnh 5.

Các nghệ sĩ xem tư liệu - Ảnh: LINH ĐOAN

Phi Điểu, Thanh Vy, Minh Vương, Thoại Miêu… chúc mừng ra mắt phòng truyền thống cải lương - Ảnh 6.

Kịch bản Hồn chinh phụ viết tay - Ảnh: LINH ĐOAN

Phi Điểu, Thanh Vy, Minh Vương, Thoại Miêu… chúc mừng ra mắt phòng truyền thống cải lương - Ảnh 7.

Hình ảnh nghệ sĩ Đoàn cải lương Nam Bộ trình diễn vở Tình riêng nghĩa cả - Ảnh: LINH ĐOAN

Phi Điểu, Thanh Vy, Minh Vương, Thoại Miêu… chúc mừng ra mắt phòng truyền thống cải lương - Ảnh 8.

Sách vở, tư liệu cải lương - Ảnh: LINH ĐOAN

Thầy giáo gốc Bắc hát cải lương để dạy trò Sài Gòn học văn Thầy giáo gốc Bắc hát cải lương để dạy trò Sài Gòn học văn

TTO - 'Mình phát triển chút chút thì học trò sẽ biết đến, sẽ yêu thích cải lương hơn, gìn giữ loại nhạc truyền thống này...', thầy Đặng Ngọc Ngận tâm sự.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên