
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu trước Quốc hội hồi cuối tháng 11 - Ảnh: AFP
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae từng gây chú ý khi tuyên bố "sẽ làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc" khi được bầu làm lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do cầm quyền.
Câu nói này sau đó đứng đầu danh sách các từ khóa nổi bật của năm 2025, nhưng vấp phải chỉ trích từ các công đoàn và một số nghị sĩ.
Theo Kyodo News, gia đình các nạn nhân của hiện tượng karoshi - chết vì làm việc quá sức - đã lên tiếng phản đối việc phát biểu của Thủ tướng Takaichi trở thành từ khóa của năm.
"Đó là sự xúc phạm lớn nhất đối với gia đình của những người đã khuất. Chúng tôi bị tổn thương sâu sắc", bà Nakahara Noriko - đồng lãnh đạo một nhóm về các nạn nhân karoshi - chia sẻ tại một buổi họp báo.
Chồng của bà Nakahara là bác sĩ nhi khoa đã qua đời vì làm việc quá sức.
Bà Takaichi cũng từng kêu gọi đồng nghiệp "làm việc như ngựa". Bà Nakahara nói rằng lời nói đó khiến bà nhớ về người chồng quá cố, vì ông cũng từng nói "sẽ chết vì bị bắt làm việc như một con ngựa".
Tại họp báo, thân nhân của các nạn nhân karoshi cũng cho rằng việc trao giải cho câu nói của Thủ tướng Takaichi "dường như là sự tán dương cho một lối làm việc có thể cướp đi mạng sống con người".
Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản giải thích rằng bà không có ý khuyến khích làm việc quá sức hay cho rằng làm việc nhiều giờ là một đức tính.
Nhật Bản đang thúc đẩy cải thiện phong cách làm việc trong những năm gần đây, song bà Takaichi đã bày tỏ mong muốn nới lỏng một số hạn chế về việc làm thêm giờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận