31/08/2021 00:09 GMT+7

Phát hiện vết nứt mới trên module của ISS

TTXVN
TTXVN

TTO - Phi hành đoàn của Nga tại Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã phát hiện các vết nứt mới có thể lan rộng trên module Zarya của Nga. Đây là điều đáng lo ngại bởi các vết nứt có thể sẽ lan rộng theo thời gian.

Phát hiện vết nứt mới trên module của ISS - Ảnh 1.

Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) được các thành viên phi hành đoàn Expedition 56 chụp ảnh từ tàu vũ trụ Soyuz sau khi dỡ hàng, ngày 4-10-2018 - Ảnh: REUTERS

Trao đổi với hãng tin RIA, ông Vladimir Solovyov, kỹ sư trưởng của tập đoàn vũ trụ và tên lửa Energia, cho biết: "Các vết nứt bên ngoài đã được phát hiện ở một số khu vực trên module Zarya". 

Ông thừa nhận đây là điều đáng lo ngại bởi các vết nứt có thể sẽ lan rộng theo thời gian. Tuy nhiên, ông không cho biết liệu các vết nứt này có gây rò rỉ không khí hay không. Trước đó, ông Solovyov từng cảnh báo phần lớn trang thiết bị trên ISS đang dần cũ kỹ và một loạt thiết bị có thể bị hư hỏng sau năm 2025.

Zarya - nghĩa là "Bình minh" trong tiếng Nga - là loại module dạng khối có chức năng vận chuyển hàng hóa (Functional Cargo Block). Module này được Nga chế tạo dưới sự đầu tư của Mỹ, nhấn mạnh ý nghĩa khoa học không biên giới của ISS. 

Zarya chủ yếu được sử dụng làm nơi chứa hàng hóa. Trong khi đó, Zvezda (Ngôi sao) là module chính của Nga trên ISS. Zvezda chỉ có cabin, hệ thống hỗ trợ sự sống và định vị, nhưng không có phòng khoa học riêng biệt.

Tháng trước, tổng giám đốc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho biết đã xảy ra tình trạng hạ áp suất kéo dài ở module Zvezda của Nga trên ISS. Tình trạng giảm áp xảy ra suốt 2 tuần trước khi Nga phóng module nghiên cứu Nauka lên ISS. Nauka đã kết nối với module dịch vụ Zvezda ngày 29-7.

Từ năm ngoái, Roscosmos đã phát hiện sự cố rò rỉ không khí ở module Zvezda, khoang sinh hoạt của hai phi hành gia Nga và nơi lắp đặt hệ thống hỗ trợ sự sống, năng lượng và xử lý dữ liệu của ISS. 

Dù không gây nguy hiểm cho các nhà du hành vũ trụ, tình trạng rò rỉ vẫn diễn ra bất chấp nỗ lực vá những vết nứt trên ISS.

ISS trục trặc sau khi kết nối thành công module của Nga ISS trục trặc sau khi kết nối thành công module của Nga

TTO - Nga ngày 29-7 thông báo module phòng thí nghiệm Nauka của nước này đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) dù sau đó đã xảy ra sự cố đẩy ISS lệch 45 độ so với vị trí ban đầu.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên