
Tàu Hằng Nga 6 đã thu thập các mẫu vật từ vùng tối của Mặt trăng - Ảnh: CNSA
Báo South China Morning Post ngày 22-1 đưa tin, các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố phát hiện các ống nano carbon trong mẫu đất đá do tàu Hằng Nga 6 (Chang e-6) mang về từ vùng tối của Mặt trăng trong sứ mệnh cùng tên.
Đây là minh chứng đầu tiên cho thấy loại vật liệu tiên tiến này có thể hình thành trong tự nhiên mà không cần đến kỹ thuật tinh vi của con người.
Sử dụng kính hiển vi điện tử độ phân giải cao, các chuyên gia từ Đại học Jilin ở miền đông bắc Trung Quốc đã tìm thấy các cấu trúc dạng ống hút siêu mỏng, với thành ống chỉ dày đúng bằng một nguyên tử trong các mẫu đất đá thu thập được.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nano Letters (thuộc Hiệp hội Hóa học Mỹ), các cấu trúc này có khả năng hình thành dưới tác động tổng hợp của các điều kiện khắc nghiệt như những vụ va chạm của thiên thạch, sự tiếp xúc với gió mặt trời và các hoạt động núi lửa cổ đại trên Mặt trăng.
Trước đây, các ống nano carbon đa lớp hình thành tự nhiên đã từng được tìm thấy trên Trái đất sau các vụ cháy rừng hay từ trong lõi băng.
Tuy nhiên giới khoa học vẫn tranh cãi về việc liệu ống nano carbon đơn lớp - loại vật liệu vốn đòi hỏi nhiệt độ và chất xúc tác được kiểm soát cực kỳ chính xác trong phòng thí nghiệm - có thể tồn tại tự nhiên hay không.
Phát hiện từ sứ mệnh Hằng Nga 6 đã chính thức khép lại cuộc tranh luận nói trên, khẳng định vũ trụ có thể tự “chế tạo” các vật liệu tiên tiến.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận