
Trung Quốc hướng tới mục tiêu trở thành cường quốc hàng không vũ trụ - Ảnh: CCTV
Đài CCTV ngày 3-1 dẫn thông tin từ Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc, cho biết trong năm 2025, ngành hàng không vũ trụ nước này đã thực hiện tổng cộng 92 đợt phóng tàu vũ trụ, thiết lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử.
Cùng với số lượng phóng tăng mạnh, Trung Quốc cũng ghi nhận hàng loạt đột phá và dấu mốc mới trong các lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái, thám hiểm không gian sâu và hàng không vũ trụ thương mại.
Ông Chu Hải Dương - đại diện Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc - cho biết trong 11 năm liên tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đều nhắc tới những thành tựu hàng không vũ trụ trong thông điệp năm mới.
"Điều đó khơi dậy niềm tự hào cũng như ý thức sứ mệnh mạnh mẽ đối với những người đang làm việc trong lĩnh vực vũ trụ", ông nhấn mạnh.
Theo ông Chu, năm 2025 đánh dấu bước nhảy vọt cả về số lần phóng lẫn số lượng vệ tinh, khi Trung Quốc lần đầu tiên đưa hơn 300 vệ tinh vào đúng quỹ đạo dự kiến trong một năm.
Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ có người lái, phi hành đoàn tàu Thần Châu-20 đã hoàn thành nhiệm vụ trên quỹ đạo trong 204 ngày, thiết lập kỷ lục mới về thời gian lưu trú dài nhất trong lịch sử chương trình bay có người lái của Trung Quốc.
Trong khi đó tàu Thần Châu-21 cũng lập kỷ lục về thời gian gặp và ghép nối nhanh, chỉ mất 3,5 giờ.
Đáng chú ý trước tình huống khẩn cấp phát sinh liên quan đến tàu Thần Châu-20, Trung Quốc lần đầu tiên triển khai thành công phương án "phóng khẩn cấp trong vòng 16 ngày", cho thấy năng lực ứng phó linh hoạt trước các sự cố ngoài không gian.
Bên cạnh đó, tàu thăm dò Thiên Vấn-2 đã khởi hành, thực hiện sứ mệnh thăm dò và lấy mẫu tiểu hành tinh đầu tiên của Trung Quốc, mở ra bước tiến mới trong hành trình khám phá không gian sâu.
Năm 2025 cũng chứng kiến mật độ phóng dày đặc của nhiều dòng tên lửa thương mại. Sự phát triển bùng nổ của lĩnh vực này đang trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy toàn diện ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc.
Bước sang năm đầu tiên của kế hoạch năm năm lần thứ 15, một bức tranh phát triển mới của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đang dần hình thành.
Dự án đưa người lên Mặt trăng sẽ triển khai nhiều thử nghiệm then chốt, trong khi tàu Hằng Nga-7 dự kiến tiến tới khu vực cực nam Mặt trăng để tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của băng nước.
Ngoài ra nhiều mẫu tên lửa thế hệ mới sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên và thử nghiệm công nghệ thu hồi. Trung Quốc đang từng bước mở ra chặng đường mới, hướng tới mục tiêu trở thành cường quốc hàng không vũ trụ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận