25/11/2025 15:37 GMT+7

Trung Quốc lần đầu phóng khẩn cấp tàu Thần Châu-22

Trung Quốc đã thực hiện vụ phóng khẩn cấp đầu tiên trong lịch sử chương trình vũ trụ có người lái, đưa tàu Thần Châu-22 lên trạm Thiên Cung sau khi một tàu vũ trụ khác bị nứt kính do nghi va chạm với rác không gian.

Thần Châu - Ảnh 1.

Tên lửa Long March-2F mang theo tàu vũ trụ không người lái Thần Châu-22 cất cánh từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền để thực hiện sứ mệnh tới trạm vũ trụ Thiên Cung ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 25-11, Trung Quốc đã thực hiện vụ phóng khẩn cấp đầu tiên trong lịch sử chương trình vũ trụ có người lái, nhằm ứng phó nguy cơ mất an toàn tại trạm vũ trụ Thiên Cung sau khi tàu Thần Châu-20 bị hư hại trên quỹ đạo hồi đầu tháng.

Tàu vũ trụ Thần Châu-22 (không có người lái) được phóng lên đúng 12h11 trưa (giờ địa phương) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (Cam Túc) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F, theo thông báo của Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA).

Hình ảnh do CCTV công bố cho thấy tên lửa rực sáng xuyên qua bầu trời trước khi tàu tách khỏi tầng đẩy và đi vào quỹ đạo định sẵn. CMSA khẳng định vụ phóng "hoàn toàn thành công".

Theo Reuters, sự cố bắt đầu từ ngày 5-11, khi tàu Thần Châu-20, vốn được chuẩn bị để đưa một nhóm phi hành gia trở về Trái đất, bị phát hiện nứt kính khoang đổ bộ, nhiều khả năng do va chạm với mảnh vỡ không gian. Do đó, tàu được đánh giá là không còn đủ an toàn để sử dụng.

Từ năm 2021, mỗi nhiệm vụ Thần Châu đều đưa ba phi hành gia lên Thiên Cung cho các chuyến lưu trú sáu tháng, và Trung Quốc luôn duy trì một bộ tàu - tên lửa dự phòng cho trường hợp khẩn cấp.

Đến ngày 14-11, Trung Quốc quyết định kích hoạt tàu Thần Châu-21, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ để thay thế.

Theo CMSA, Thần Châu-22 mang theo phụ tùng thay thế cho trạm Thiên Cung, thiết bị sửa chữa hư hại trên Thần Châu-20, cùng trái cây và rau tươi cho các phi hành gia. Tàu sẽ neo đậu tại trạm đến khoảng tháng 4-2026, được dùng để đưa nhóm phi hành gia của Thần Châu-21 trở về.

"Đây là vụ phóng khẩn cấp đầu tiên của Trung Quốc, và chúng tôi hy vọng nó cũng sẽ là lần cuối cùng trên hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại" - ông Hà Nguyên Quân - quan chức CMSA cho biết trên CCTV.

CMSA cho biết từ lúc phát hiện sự cố đến khi phóng, Trung Quốc chỉ mất 16 ngày để kích hoạt quy trình khẩn cấp - nhờ bộ tàu và tên lửa Thần Châu-22 đã được đặt sẵn tại Tửu Tuyền.

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-22 khẩn để 'giải cứu' phi hành gia - Ảnh 1.Rác vũ trụ làm hỏng tàu Thần Châu 20, phi hành đoàn Trung Quốc phải đổi tàu về Trái đất

Phi hành đoàn Thần Châu 20 đã phải đi tàu Thần Châu 21 để trở về Trái đất, sau sự cố va chạm với rác vũ trụ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất