03/06/2021 16:36 GMT+7

Phát hiện nhiều trường 'dạy chay, học chay' nhiều môn học

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Sáng 3-6, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa có kết luận kiểm tra triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 - 2021 tại 7 trường trung học trong tỉnh và phát hiện nhiều sai phạm như “dạy chay, học chay” nhiều môn học.

Phát hiện nhiều trường dạy chay, học chay nhiều môn học - Ảnh 1.

Trường TH - THCS - THPT Hoa Sen, hệ thống trường liên cấp tại TP Phan Rang - Tháp Chàm - Ảnh: T.ĐÌNH

Bảy trường được kiểm tra, gồm: Trường TH - THCS - THPT Hoa Sen, THCS Đông Hải (TP Phan Rang - Tháp Chàm), THPT Trường Chinh, THCS Hoàng Hoa Thám (huyện Ninh Sơn), THCS Lê Quý Đôn (huyện Ninh Phước), THCS Quang Trung (huyện Ninh Hải) và THCS Hùng Vương (huyện Thuận Bắc).

Cụ thể, theo kết luận, Trường TH - THCS - THPT Hoa Sen chưa thành lập các tổ chuyên môn để thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo yêu cầu tại thông tư 32/2020/TT - Bộ GD-ĐT về việc ban hành điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Các môn học Vật lý, Hóa học, Sinh học và Công nghệ từ lớp 6 - lớp 12 nhiều năm liền chưa đảm bảo các bài thí nghiệm thực hành, đã "dạy chay, học chay" vì nhà trường chưa trang bị phòng thí nghiệm và thiết bị thực hành tối thiểu cho việc dạy và học.

Nhà trường chưa xây dựng kế hoạch giáo dục môn Tin học và không tổ chức dạy học môn Tin học lớp 12 trong năm học 2020 - 2021 là không đúng với việc thực hiện khung chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Cũng theo kết luận, hầu hết trong 7 trường chưa đánh giá quá trình học tập của học sinh, hoặc đánh giá theo mặc định, chưa đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá đối với môn Vật lý.

Môn địa lý, nhất là ở các khối 6, 9 và 12, không có phần hướng dẫn thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT. Môn Ngữ văn sắp xếp hoặc phân định bốn kỹ năng đọc, viết, nói, nghe còn nhầm lẫn và xây dựng kế hoạch môn Toán chưa tiệm cận với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Ngoài ra, kế hoạch bài dạy của một số giáo viên còn sao chép lẫn nhau dẫn đến các bài dạy, chủ đề dạy giống nhau, chưa định hướng đặc thù từng bộ môn mà học sinh cần đạt được. Đa số các trường có tổ ghép nhưng chưa sinh hoạt chuyên môn bộ môn theo hướng nghiên cứu bài học, chuyên đề thảo luận để thống nhất thực hiện kế hoạch bài dạy.

Các trường chưa thực hiện đúng quy định ra đề kiểm tra. Giáo viên chưa đánh giá quá trình học tập của học sinh, hoặc đánh giá theo mặc định, chưa đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá cập nhật theo hướng dẫn đổi mới giáo dục hiện nay.

Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận yêu cầu 7 trường nêu trên nghiêm túc khắc phục sai phạm, hạn chế. Trong đó Trường TH - THCS - THPT Hoa Sen phải thực hiện dạy môn Tin học cho học sinh lớp 12 năm học 2020 - 2021, đầu tư thiết bị dạy và học theo yêu cầu thí nghiệm, thực hành các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Công nghệ theo chương trình giáo dục hiện hành.

Ninh Thuận kiểm điểm Sở Công thương vì thiếu trách nhiệm chống dịch Ninh Thuận kiểm điểm Sở Công thương vì thiếu trách nhiệm chống dịch

TTO - Sáng 26-5, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết UBND tỉnh này có văn bản chỉ đạo Sở Công thương tỉnh kiểm điểm trách nhiệm, vì làm việc với đơn vị từng là ổ dịch nhưng không báo cáo cấp trên, cơ quan chức năng liên quan về phòng chống dịch.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên