19/03/2026 16:14 GMT+7

Phản ứng của Việt Nam khi bị Mỹ điều tra thương mại theo Mục 301

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững.

Mỹ - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Ngày 11-3 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã khởi động một cuộc điều tra thương mại mới về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại lớn theo Mục 301, trong đó có Việt Nam.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 19-3, phóng viên Tuổi Trẻ đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam trước động thái trên và quan điểm về cái gọi là "dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp" mà phía Mỹ nêu đối với Việt Nam.

Phản hồi đề nghị, bà Hằng cho biết vấn đề này đã nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí trong nước tuần qua.

Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định nền kinh tế Việt Nam "vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường và nhiều nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam".

"Các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm các quy định liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới", bà Hằng nhấn mạnh.

Với quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ, đại diện Bộ Ngoại giao đánh giá quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

"Chúng tôi thường xuyên trao đổi, đối thoại với phía Mỹ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Mỹ để chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam và hướng tới xây dựng một khung khổ hợp tác kinh tế ổn định, lâu dài và cùng có lợi giữa hai bên", người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói thêm.

Theo giới quan sát, cuộc điều tra của Mỹ dựa trên Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 về các hành vi không công bằng.

Trong thông báo ngày 11-3, 16 nền kinh tế nằm trong diện bị điều tra gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore, Indonesia, Bangladesh, Thụy Sĩ và Na Uy.

Động thái được cho là nhằm khôi phục các mức thuế nhập khẩu mà Mỹ đã tuyên bố áp lên nhiều nước, sau khi Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ các loại thuế Tổng thống Trump áp đặt dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Phản ứng của Việt Nam khi bị Mỹ điều tra thương mại theo Mục 301 - Ảnh 2.Đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ bước vào giai đoạn quyết định

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết các cơ quan của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Mỹ, để hai bên có thể sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất