
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (giữa) dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình tại Washington D.C (Mỹ) ngày 19-2 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AP, Nhà Trắng cho biết với thỏa thuận trên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 99% hàng hóa của Mỹ, trong khi Mỹ sẽ duy trì mức thuế 19% đối với phần lớn hàng hóa Indonesia. Đây cũng là mức thuế Mỹ áp dụng đối với hàng hóa Campuchia và Malaysia.
Indonesia cũng đồng ý giải quyết các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ và dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu sang Mỹ đối với những khoáng sản quan trọng và các mặt hàng công nghiệp khác.
Các công ty Indonesia và Mỹ cũng đã đạt được 11 thỏa thuận trong tuần này với tổng giá trị 38,4 tỉ USD, bao gồm việc mua đậu nành, bắp, bông và lúa mì của Mỹ, hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng và dầu mỏ, cũng như liên doanh sản xuất chip máy tính.
Cụ thể, các công ty Indonesia tuần này đồng ý mua 1 triệu tấn đậu nành, 1,6 triệu tấn bắp và 93.000 tấn bông từ Mỹ. Họ cũng cam kết mua tới 5 triệu tấn lúa mì Mỹ trước năm 2030. Hai nước cũng đồng ý hợp tác về các khoáng sản quan trọng, dù chi tiết cụ thể chưa được công bố ngay.
"Chúng tôi đã đàm phán rất tích cực trong vài tháng qua, và tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được những hiểu biết vững chắc về nhiều vấn đề" - ông Prabowo phát biểu hôm 18-2 trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại Phòng Thương mại Mỹ.
Nhà Trắng gọi đây là "một thỏa thuận tuyệt vời" và kỳ vọng thỏa thuận "sẽ giúp cả hai nước tăng cường an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó tiếp tục dẫn tới sự thịnh vượng toàn cầu".
Thỏa thuận được ký bởi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto.
Phát biểu tại họp báo ở Washington, ông Hartarto nói rằng cả hai chính phủ coi thỏa thuận này là khởi đầu của một "kỷ nguyên vàng mới" trong quan hệ kinh tế song phương, Indonesia sẽ đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo dòng chảy thương mại an toàn và ngăn chặn việc lạm dụng các mặt hàng nhạy cảm.
Thỏa thuận được công bố cùng ngày Tổng thống Prabowo, lãnh đạo quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, tái khẳng định tại cuộc họp Hội đồng Hòa bình về cam kết gửi 8.000 binh sĩ hoặc "nhiều hơn nếu cần thiết" tham gia lực lượng ổn định quốc tế tại Dải Gaza.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận