01/10/2021 16:31 GMT+7

‘Phải lấy lại hình ảnh cho SVĐ Mỹ Đình’

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chỉ đạo quyết liệt phải sửa sang, cải tạo để lấy lại hình ảnh cho SVĐ Mỹ Đình. Trước trận Việt Nam - Nhật Bản ngày 11-11 tới, sân Mỹ Đình sẽ phải đảm bảo tiêu chuẩn của AFC và FIFA.

‘Phải lấy lại hình ảnh cho SVĐ Mỹ Đình’ - Ảnh 1.

Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL đề nghị khẩn trương sửa chữa, lấy lại hình ảnh cho SVĐ Mỹ Đình - Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Chiều 1-10, cuộc họp báo của Tổng cục TDTT đã "nóng" lên bởi rất nhiều câu hỏi liên quan đến chất lượng SVĐ Mỹ Đình.

Ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT - cho biết sân Mỹ Đình đang được sửa chữa và sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng trước hai trận đấu vào tháng 11 tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ông Phấn chia sẻ: "Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã chỉ đạo quyết liệt phải nâng cấp SVĐ Mỹ Đình trước hai trận đấu vào tháng 11. Mục tiêu là phải lấy lại hình ảnh của SVĐ Mỹ Đình. Hiện Bộ, Tổng cục TDTT đang quyết liệt chỉ đạo công tác sửa chữa, cải tạo sân Mỹ Đình. Trước mắt sẽ phải sửa sang, chăm sóc mặt cỏ sân và sửa sang các phòng chức năng.

Hiện nay, cứ 3 ngày một lần bộ phận chuyên môn của Tổng cục TDTT lại xuống sân Mỹ Đình để kiểm tra tiến độ. Chắc chắn là trước hai trận đấu vào tháng 11 tới tiến độ và chất lượng sửa sang sân Mỹ Đình sẽ được đảm bảo để Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đến kiểm tra. Tất cả những gì mà AFC, FIFA phàn nàn, yêu cầu sửa chữa sẽ được đáp ứng".

Toàn bộ quá trình sửa sang sân Mỹ Đình hiện nay nằm trong đề án nâng cấp SVĐ để chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Việt Nam.

‘Phải lấy lại hình ảnh cho SVĐ Mỹ Đình’ - Ảnh 2.

CLB Hải Phòng xin đăng cai 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray nhưng Tổng cục TDTT nói chưa nhận được công văn - Ảnh: PHAN TUẤN

Tổng cục TDTT chưa nhận được công văn của CLB Hải Phòng

Trước đó, ngày 29-9, CLB Hải Phòng đã chính thức có công văn gửi Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xin đăng cai 2 trận đấu vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray. Đó là trận Việt Nam - Trung Quốc (1-2-2022), Việt Nam - Oman (24-3-2022).

CLB Hải Phòng cho biết với cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu của VFF và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), sân Lạch Tray rất mong muốn sẽ được đăng cai 2 trận đấu này. CLB Hải Phòng cho rằng việc VFF tổ chức trận đấu trên sân chất lượng xấu như Mỹ Đình sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam.

Dù vậy, trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Trần Đức Phấn cho biết mới biết tin qua báo chí chứ Tổng cục TDTT chưa nhận được công văn của CLB Hải Phòng. Ông Phấn cho biết ủng hộ Hải Phòng đề xuất đăng cai trận đấu của đội tuyển Việt Nam nếu cơ sở vật chất đảm bảo.

Dù vậy, ông Phấn nói: "Việc tổ chức trận đấu ở đâu phải do AFC, FIFA kiểm tra, đánh giá và đồng ý chứ không chỉ là Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL. Tôi nghĩ Hải Phòng cứ đề xuất và chúng tôi sẽ kiểm tra, đánh giá".

Hải Phòng thưởng 2 tỉ đồng cho đội tuyển Việt Nam nếu đá vòng loại World Cup 2022 trên sân Lạch Tray Hải Phòng thưởng 2 tỉ đồng cho đội tuyển Việt Nam nếu đá vòng loại World Cup 2022 trên sân Lạch Tray

TTO - CLB Hải Phòng sẽ thưởng 2 tỉ đồng cho đội tuyển Việt Nam, bất kể tỉ số ra sao, đồng thời sẽ bao toàn bộ chi phí tổ chức 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nếu được tổ chức trên sân Lạch Tray.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên