
Tòa nhà Quốc hội Palau - Ảnh: REUTERS
Tháng 12-2025, thông tin nói trên xuất hiện trên nhiều mạng xã hội và một số hãng truyền thông cũng đưa tin về vấn đề này.
Chẳng hạn, tài khoản "@NotHoodlum" đã đăng ảnh chụp báo Daily Mail viết về thông tin này kèm nội dung có đoạn: "Đất nước bé nhỏ Palau đã đồng ý tiếp nhận 75 người di cư với giá 7,5 triệu USD. Họ không bị buộc tội hình sự và sẽ được tạo việc làm để giải quyết tình trạng thiếu lao động".
Qua kiểm chứng, trang Snopes ngày 8-1 xác nhận thông tin đang lan truyền là đúng sự thật.
Trong bối cảnh chính quyền Washington nỗ lực trục xuất người nhập cư trái phép, Mỹ và Palau đã ký thỏa thuận trị giá 7,5 triệu USD cho phép Mỹ gửi tối đa 75 người không phạm tội đến đảo quốc ở Thái Bình Dương này.

Bài đăng về thỏa thuận trị giá 7,5 triệu USD giữa Mỹ và Palau để tiếp nhận người bị Mỹ trục xuất - Ảnh: X
Trang Facebook chính thức của Tổng thống Palau Surangel S. Whipps Jr. đã công bố thỏa thuận này trong một bài đăng vào ngày 23-12-2025.
Bài đăng của ông Whipps Jr. có nội dung: "Trong khuôn khổ hợp tác mở rộng, Palau và Mỹ đã ký một bản ghi nhớ cho phép tối đa 75 công dân nước thứ ba, những người chưa từng bị cáo buộc hình sự, sống và làm việc tại Palau, giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động của địa phương trong các ngành nghề cần thiết.
Liên quan đến thỏa thuận này, Mỹ đã viện trợ 7,5 triệu USD để giúp Palau đáp ứng các nhu cầu về hạ tầng và dịch vụ công liên quan trong khi hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ về các vấn đề an ninh và nhập cư".
Thỏa thuận trị giá 7,5 triệu USD này cũng phù hợp với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc mở rộng trục xuất người nhập cư trái phép sang các nước thứ ba.
Chẳng hạn, phát ngôn viên Bộ An ninh nội địa Mỹ Tricia McLaughlin từng đăng bài vào tháng 7-2025 rằng: "MỚI: một chuyến bay trục xuất theo diện nước thứ ba an toàn tới Eswatini ở phía nam châu Phi đã hạ cánh - chuyến bay chở những người bị coi là tàn bạo đến mức chính các nước quê hương của họ cũng từ chối tiếp nhận họ trở về".
Mặc dù các điều khoản giữa Mỹ và Palau quy định đảo quốc chỉ tiếp nhận người không phạm tội song các nước khác như Nam Sudan và Eswatini đã tiếp nhận những người có tội mà nước sở tại của họ được cho là từ chối tiếp nhận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận