
Ảnh vệ tinh ngày 5-1 cho thấy nhiều tòa nhà hư hỏng trong cơ sở quân sự Fort Guaicaipuro, Venezuela - Ảnh: VANTOR
Theo Bellingcat ngày 7-1, cuộc điều tra của tổ chức này cho thấy các mảnh vỡ tìm thấy trong chung cư ba tầng tại thành phố Catia La Mar, Venezuela - nơi trúng không kích trong chiến dịch quân sự ngày 3-1 của Mỹ - nhiều khả năng thuộc về tên lửa AGM-88 do Mỹ sản xuất.
Theo trang tin độc lập El Pitazo (Venezuela), ít nhất một thường dân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc không kích tại Catia La Mar, cách thủ đô Caracas khoảng 30km về phía bắc.
Chiến dịch đột kích ngày 3-1 của Mỹ nhắm vào nhiều mục tiêu trên khắp Venezuela, bao gồm các cơ sở quân sự và các khu vực trong và xung quanh Caracas.
Trực thăng, máy bay phản lực và máy bay không người lái của Mỹ đã yểm trợ cho lực lượng đổ bộ xuống Fort Tiuna, cơ sở quân sự lớn nhất ở Caracas, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ, bà Cilia Flores, và đưa họ rời khỏi Venezuela.
Báo Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết khoảng 75 người, trong đó có thường dân, đã thiệt mạng trong chiến dịch. Nhiều hãng truyền thông khác đưa tin 32 binh lính Cuba và 21 binh lính Venezuela thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Ảnh chụp màn hình cho thấy những gì còn sót lại của một hệ thống vũ khí tại chung cư ở thành phố Catia La Mar, Venezuela sau vụ không kích ngày 3-1 - Ảnh: CARLOS MAREA/INSTAGRAM
Xác định loại vũ khí
Bellingcat đã thu thập nhiều video quay lại hiện trường và những gì còn sót lại của đạn dược sau vụ tấn công tại Catia La Mar.
Một video cho thấy tường ngoài của một khu chung cư bị phá hủy và ít nhất hai căn hộ thiệt hại nặng. Nhóm điều tra đã định vị được tòa nhà, chỉ cách khoảng 500m về phía đông một kho lưu trữ phòng không của một cơ sở quân sự.
Phân tích một video khác, Bellingcat xác nhận các mảnh kim loại còn sót lại hiện trường thuộc về dòng tên lửa AGM-88.
Kênh Euronews cũng đăng một video quay lại một mảnh đuôi BSU-60, bộ phận được các chuyên gia trên Cổng thông tin Vũ khí nguồn mở (OSMP) xác nhận chỉ dùng riêng cho tên lửa AGM-88.
AGM-88 HARM/AARGM là loại tên lửa không đối đất do Mỹ sản xuất, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu phát sóng radar, đặc biệt là các hệ thống phòng không như Buk-M2E mà quân đội Venezuela sử dụng. Nhiều bệ phóng Buk-M2E đã bị phá hủy trong đợt không kích vừa qua.
Theo chuyên gia, Venezuela không sở hữu dòng tên lửa AGM-88.
Vì sao trúng khu dân cư?
Mỹ đã tấn công nhiều hệ thống phòng không của Venezuela tại cảng La Guaira và các căn cứ không quân Higuerote và La Carlota.
Ảnh vệ tinh cho thấy khu vực gần một kho Buk-M2E tại cơ sở quân sự Fort Guaicaipuro cũng bị không kích, dù không thấy rõ hệ thống phòng không nào tại đó.
Theo ảnh vệ tinh, các bệ Buk-M2E dường như được lưu trữ cách chung cư bị đánh trúng khoảng 500m.
Bellingcat chưa thể xác định liệu khu dân cư có phải là mục tiêu Mỹ nhắm tới hay chỉ là hậu quả ngoài ý muốn. Bellingcat đã liên hệ Bộ Quốc phòng Mỹ để xin bình luận về vấn đề này và chỉ mới được phản hồi rằng Bộ đang tiến hành đánh giá thiệt hại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận