
Ông Zelensky gặp ông Trump tại New York, Mỹ vào tháng 9-2024 - Ảnh: REUTERS
Giới phân tích nhận định chuyến thăm Nhà Trắng ngày 18-8 đánh dấu thời khắc then chốt đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2 đã kết thúc bằng một màn cãi vã gay gắt, dẫn đến việc ông Zelensky phải ra về và Mỹ tạm ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Cơ hội hay sức ép?
Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News sau thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska, ông Trump cho biết vẫn còn một số điểm vướng mắc khi thảo luận về tiến trình hòa bình, đồng thời cho biết hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.
"Tôi nghĩ chúng ta đã khá gần đến hồi kết rồi. Và hãy nhìn xem, Ukraine cần phải đồng ý với điều đó", ông Trump cho biết, đồng thời nhấn mạnh việc hoàn tất thỏa thuận phụ thuộc vào Tổng thống Zelensky.
Do đó một số quan chức châu Âu lo ngại rằng ông Trump giờ đây sẽ gây áp lực buộc ông Zelensky phải nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận.
Nói cách khác, ông chủ Nhà Trắng có thể sẽ chuyển trọng tâm sang Tổng thống Zelensky, đặt gánh nặng buộc nhà lãnh đạo Ukraine phải kết thúc chiến tranh.
Mục đích của Washington là kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thượng đỉnh Trump - Putin không đạt được tiến triển rõ rệt nhằm mở ra thỏa thuận hòa bình, do đó không loại trừ khả năng Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ và thay đổi lập trường nếu vẫn mong muốn hòa bình.
Kịch bản thuận lợi nhất đối với Kiev trong cuộc gặp ngày 18-8 là đạt được khung bảo đảm an ninh rõ ràng, đồng thời giữ vững quyền tự quyết về lãnh thổ và an ninh.
Kịch bản kém thuận lợi hơn nhưng có khả năng xảy ra cao hơn là cuộc gặp sẽ biến thành một “buổi mặc cả” theo hướng đổi đất lấy hòa bình, đe dọa gây chia rẽ mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh phương Tây.
Một nguồn tin tiết lộ với Washington Post rằng ông Trump đã nói với người đồng cấp Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Tổng thống Putin yêu cầu Ukraine nhượng bộ vùng Donbass, bao gồm Luhansk và Donetsk, và một số vùng lãnh thổ phía đông Ukraine như một phần của điều kiện chấm dứt chiến tranh.

Hai nhà lãnh đạo đã có màn đấu khẩu nảy lửa tại Nhà Trắng vào tháng 2-2025 - Ảnh: REUTERS
Điểm sáng cho Ukraine và châu Âu
Theo các nguồn tin cấp cao của tờ Wall Street Journal, ông chủ Nhà Trắng đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Washington sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Ông Trump cho biết các đề xuất bảo đảm an ninh của Washington có thể bao gồm việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho một lực lượng an ninh do châu Âu dẫn đầu tại Ukraine, nhưng không cam kết triển khai trực tiếp binh sĩ Mỹ trên thực địa.
Ngoài ra các hình thức bảo đảm an ninh khác còn bao gồm những cam kết song phương, cùng với hỗ trợ tài chính và quân sự cho lực lượng vũ trang Ukraine từ một liên minh tự nguyện của phương Tây có sự tham gia của Mỹ.
Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Washington về vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Bốn quan chức châu Âu giấu tên tham dự cuộc gọi với ông Trump sau thượng đỉnh ở Alaska tiết lộ ông Putin đã đồng ý với đề xuất của phía Mỹ rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần có sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine nhằm bảo đảm tính bền vững.
Từ lâu Kiev luôn tìm kiếm sự bảo đảm an ninh từ Mỹ như một lá chắn chống lại các đợt tiến công của Nga trong tương lai, như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Theo các quan chức châu Âu tham gia cuộc gọi, bảo đảm an ninh từ Mỹ có thể giúp ông Zelensky linh hoạt hơn trong đàm phán với ông Putin, nếu Nga thực sự sẵn sàng thương lượng một cách thiện chí.
Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận