02/06/2024 14:41 GMT+7

Ông Zelensky cảm ơn Mỹ cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

Tại Đối thoại Shangri-La 2024, ông Zelensky cảm kích trước quy định nới lỏng vũ khí dành cho Ukraine của Tổng thống Joe Biden, tuy nhiên ông khẳng định điều này là không đủ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Đối thoại Shangri-La, Singapore, ngày 2-6-2024 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Đối thoại Shangri-La, Singapore, ngày 2-6-2024 - Ảnh: REUTERS

Chiều 2-6 (theo giờ địa phương), ông Zelensky đã có phần phát biểu liên quan việc Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công hạn chế vào một số khu vực thuộc lãnh thổ Nga trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La tại Singapore.

Tổng thống Zelensky bày tỏ lòng biết ơn trước việc ông Biden cho phép Kiev triển khai một số hệ thống pháo phản lực tầm xa (HIMARS) nhằm vào các khu vực gần Kharkov.

Tuy nhiên ông khẳng định điều này không đủ để Ukraine đáp trả trước các cuộc tấn công mới của Nga vào khu vực này trong tương lai.

Trong cùng diễn biến liên quan, tạp chí Forbes ngày 1-6 đưa tin quân đội Ukraine đêm 31-5 (theo giờ địa phương) đã triển khai một số hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS nhắm tới thành phố Belgorod của Nga - cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 32km.

Động thái trên của Kiev diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngầm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công hạn chế vào một số khu vực thuộc lãnh thổ Nga bên kia Kharkov.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự Đối thoại Shangri-La 2024 ngày 2-6 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự Đối thoại Shangri-La 2024 ngày 2-6 - Ảnh: REUTERS

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga hôm 1-6 cho biết nước này đã bắn hạ 14 tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp, 62 thiết bị không người lái (UAV) của Ukraine và 3 bom lượn Hammer do Pháp viện trợ.

Bên cạnh đó một số hình ảnh hiện trường cũng cho thấy nhiều mảnh tên lửa nằm rải rác trên mặt đất.

Trước đó, ngày 31-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngầm cho phép Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để thực hiện các cuộc tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga.

Ông Biden khẳng định chỉ cho phép Kiev tấn công vào các mục tiêu ở vùng biên giới gần thành phố Kharkov (Ukraine) trong bối cảnh Matxcơva đã đạt được những kết quả đáng kể, sau khi triển khai các cuộc không kích vào khu vực này.

Đối thoại Shangri-La: Ông Zelensky tố Nga muốn xóa Ukraine khỏi bản đồ chính trị thế giớiĐối thoại Shangri-La: Ông Zelensky tố Nga muốn xóa Ukraine khỏi bản đồ chính trị thế giới

Trưa 2-6, tại Singapore, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bài phát biểu trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên