04/10/2019 13:28 GMT+7

Ông Trump yêu cầu Trung Quốc điều tra cha con Biden, chuyên gia nói... khó lắm

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo các chuyên gia, nếu đáp ứng lời đề nghị của ông Trump giúp điều tra gia đình đối thủ chính trị Joe Biden, Trung Quốc sẽ phá vỡ nguyên tắc không can thiệp vào việc chính trị nội bộ của quốc gia khác.

Ông Trump yêu cầu Trung Quốc điều tra cha con Biden, chuyên gia nói... khó lắm - Ảnh 1.

Ngày 3-10, ông Trump bất ngờ công khai nói trước báo giới ông cho rằng Trung Quốc cũng nên điều tra về ông Biden - đối thủ chính trị của mình - và con, chọc thẳng vào vấn đề mà phía đảng Dân chủ đòi luận tội mình - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia nhận định Bắc Kinh sẽ nhận được rất ít nếu điều tra về đối thủ chính trị của ông Trump, dù đang kẹt giữa cuộc chiến tranh thương mại mà nước này mong sớm chấm dứt.

Theo báo New Yorker, con trai ông Joe Biden là Hunter Biden từng đến Trung Quốc cùng cha mình khi ông Biden là phó tổng thống Mỹ năm 2013, vài tháng sau khi anh này trở thành thành viên hội đồng quản trị (không nhận lương) của một quỹ đầu tư mới. Hunter Biden phủ nhận có liên quan đến bất kỳ hành động sai trái nào.

Hạ viện Mỹ đã khởi động cuộc điều tra luận tội nhằm vào ông Trump, nghi ngờ ông có biểu hiện lạm quyền khi "nhờ vả" Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy điều tra đối thủ chính trị lớn của mình là ông Biden và con trai Hunter Biden - một doanh nhân.

Jeffrey Bader, cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Barack Obama về an ninh quốc gia và là chuyên gia hàng đầu về châu Á, cho biết từ lâu, Bắc Kinh đã công khai chính sách không can thiệp vào chính trị của nước ngoài và "không muốn dính líu hay bị liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ".

Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng vừa lặp lại quan điểm nhất quán này tại các sự kiện ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuần trước. Ông Vương Nghị khẳng định: "Trung Quốc sẽ không bao giờ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Mỹ. Chúng tôi tin tưởng rằng người Mỹ có khả năng tự giải quyết các vấn đề của họ".

Bonnie Glaser, chuyên gia về châu Á của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, nhận định: "Trung Quốc có thể cố gắng giúp ông Trump và đạt được thỏa thuận thương mại tốt hơn nhưng tôi rất nghi ngờ khả năng họ sẽ can thiệp trực tiếp vào chính trị Mỹ. Họ biết rõ rủi ro của việc đặt cược nhầm cửa".

Phái đoàn đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc sẽ họp tại Washington vào tuần tới.

Tổng thống Trump lên Twitter kêu gọi ủng hộ trong cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump lên Twitter kêu gọi ủng hộ trong cuộc điều tra luận tội

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-9 đăng tải video kêu gọi sự ủng hộ của người dân, sau khi trở thành mục tiêu trong cuộc điều tra luận tội về lạm quyền của hạ viện.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên