Ông Trump và các lãnh đạo G7 ra tuyên bố chung ủng hộ Ukraine

Ngày 24-2, các lãnh đạo nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, ra tuyên bố chung khẳng định sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine.

Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, Pháp - quốc gia đang giữ chức chủ tịch G7 năm nay - nêu rõ đây là tuyên bố chung đầu tiên của các lãnh đạo G7 về Ukraine kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng một năm trước.

"Chúng tôi, các lãnh đạo G7, tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của chúng tôi đối với Ukraine trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và quyền tồn tại, cũng như tự do, chủ quyền và độc lập của nước này. 

Chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ liên tục của chúng tôi đối với những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đạt được các mục tiêu này bằng cách khởi động tiến trình hòa bình và đưa các bên vào những cuộc thảo luận trực tiếp. Châu Âu có vai trò dẫn dắt trong tiến trình này, cùng với các đối tác khác" - lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản nêu trong tuyên bố chung, vào thời điểm tròn bốn năm xung đột Nga - Ukraine (24-2-2022 - 24-2-2026).

Họ cũng nhấn mạnh sự ủng hộ đối với "liên minh tự nguyện" - liên minh những nước đã đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.

"Chúng tôi thừa nhận rằng chỉ có Ukraine và Nga, cùng nhau đàm phán thiện chí, mới có thể đạt được thỏa thuận hòa bình" - tuyên bố nêu.

Nga từng hy vọng có thể kiểm soát được Kiev chỉ trong vài ngày khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24-2-2022.

Tuy nhiên sau bốn năm, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết. Hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng, hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa và phần lớn miền đông Ukraine bị tàn phá.

Nhóm G7 cho biết họ đã cung cấp hỗ trợ tài chính cùng các "thiết bị quan trọng" trong những tuần gần đây, như máy phát điện và tua bin, nhằm hỗ trợ Ukraine về năng lượng.

Theo tuyên bố chung, từ tháng 1-2026 đến nay, "hơn nửa tỉ euro từ các cam kết mới đã được đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ năng lượng Ukraine nhằm mua sắm thiết bị để sửa chữa và bảo vệ hệ thống năng lượng của Ukraine".

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy chấm dứt xung đột khi làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga - Ukraine trong năm nay tại Geneva và Abu Dhabi, song hai nước vẫn bất đồng về vấn đề lãnh thổ.

Trả lời phỏng vấn Đài CNN tại Kiev hôm 23-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông muốn Tổng thống Trump "đứng về phía chúng tôi".

Trong khi đó từ Matxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các binh sĩ Nga tại khu vực diễn ra "chiến dịch quân sự đặc biệt" đang hành động một cách phối hợp và hiệu quả, kiên cường bảo vệ đất nước. "Nga đang chiến đấu vì tương lai của mình, vì độc lập, sự thật và công lý" - ông Putin nói.

Ông Trump và các lãnh đạo G7 ra tuyên bố chung ủng hộ Ukraine - Ảnh 2.Phát hiện Anh, Pháp muốn chuyển công nghệ hạt nhân cho Ukraine, ông Medvedev cảnh báo thế chiến

Theo Cục Tình báo đối ngoại Nga (SVR), Anh và Pháp tin rằng Ukraine sẽ có thể đạt được các điều khoản chấm dứt xung đột có lợi hơn nếu Kiev sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất