22/06/2018 06:59 GMT+7

Ông Trump: 'Tổng phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã bắt đầu!'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thiết lập được một mối quan hệ "rất mạnh mẽ" với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và tin rằng điều này sẽ dẫn tới "thành công to lớn".

Ông Trump: Tổng phi hạt nhân hóa Triều Tiên đã bắt đầu! - Ảnh 1.

Tổng thống Trump trong cuộc họp ngày 21-6 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trong một cuộc họp nội các ngày 21-6 (giờ Mỹ), ông Trump nhấn mạnh: "Triều Tiên đã ngừng bắn tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Họ sắp sửa phá dỡ một cơ sở thử nghiệm động cơ tên lửa, sẽ thổi tung nó. Họ đã cho nổ tung 1 trong 4 bãi thử nghiệm lớn nhất của họ.

Nhưng, điều lớn nhất là quá trình tổng phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đã thực sự bắt đầu".

Không rõ các địa điểm thử nghiệm mà ông Trump nhắc đến là gì. Hôm 12-6, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp lịch sử với ông Kim Jong Un, ông Trump tiết lộ nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cam kết sẽ hủy một cơ sở thử nghiệm động cơ tên lửa ngay sau khi hai người ký một thỏa thuận. Lời cam kết này không được thể hiện trên mặt giấy.

Một số quan chức tình báo Mỹ gần gũi với vấn đề Triều Tiên cho biết không có động tĩnh nào tại các cơ sở và bãi thử hạt nhân - tên lửa của Triều Tiên kể từ sau cuộc gặp Trum - Kim. 

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, người ngồi kế ông Trump trong cuộc họp ngày 21-6, nói ông không biết gì về vấn đề này khi được hỏi.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận đã có các cuộc liên hệ với phía Bình Nhưỡng.

Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo "sẽ gặp và nói chuyện với Triều Tiên vào ngày sớm nhất có thể" để thực hiện những gì đã đạt được trong thỏa thuận Mỹ-Triều ở Singapore, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert khẳng định ngày 21-6 song không cho biết thêm chi tiết.

Hồi tháng 4, trước cuộc gặp Trump - Kim gần 2 tháng, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ ngừng thử hạt nhân và tên lửa vì đã đạt được mục tiêu quân sự. 

Đến cuối tháng 5, Triều Tiên mời đoàn nhà báo quốc tế gồm 5 nước, trong đó có Mỹ, tới chứng kiến lễ phá hủy các đường hầm dẫn vào khu vực thử hạt nhân ở bãi thử Punggye-ri.

Cũng trong thời gian đó, Bình Nhưỡng tiếp tục dỡ bỏ một cơ sở thử tên lửa đạn đạo tầm trung ở Iha-ri.

Một số người đang tỏ ra hoài nghi về những kết quả thực chất sau cuộc gặp lịch sử của ông Trump với ông Kim Jong Un. 

Tuyên bố chung mà hai nhà lãnh đạo ký kết có những điều khoản mơ hồ và đòi hỏi nhiều thời gian để cụ thể hóa trước khi hiện thực hóa.

Tuy nhiên, ngoại trưởng Pompeo khẳng định nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có một số cam kết cá nhân với ông Trump bên lề cuộc gặp, nhấn mạnh rằng ông Kim Jong Un "rất có uy tín trong chuyện này".

Phi hạt nhân hóa được Mỹ và Triều Tiên hiểu khác nhau như thế nào? Phi hạt nhân hóa được Mỹ và Triều Tiên hiểu khác nhau như thế nào?

TTO - Sau thượng đỉnh Mỹ - Triều, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tái khẳng định cam kết về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, liệu Mỹ và Triều Tiên có đồng quan điểm về phi hạt nhân hoá để hoà bình sớm đến với người dân hai miền.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên