01/12/2025 11:40 GMT+7

Ông Trump nói không có lệnh 'giết hết' với tàu nghi chở ma túy ở Caribê

Tổng thống Donald Trump nói sẽ xem lại thông tin lực lượng Mỹ tấn công đúp tàu nghi chở ma túy ở Caribê, khẳng định bộ trưởng quốc phòng không ra lệnh 'giết hết' như truyền thông đưa tin.

Ông Trump nói không có lệnh 'giết hết' với tàu nghi chở ma túy ở Caribê - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth không ra lệnh giết hết người trên tàu nghi chở ma túy ở Caribê - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-11, giờ địa phương, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ xem xét thông tin cho rằng quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công liên tiếp vào một chiếc tàu ở vùng Caribê nghi đang chở ma túy, giết chết những người sống sót.

Theo ông Trump, ông "không muốn" một cuộc tấn công thứ hai vào con tàu trong vụ việc xảy ra ngày 2-9. Đây là hoạt động công khai đầu tiên trong một loạt các cuộc tấn công của Mỹ ở vùng Caribê và đông Thái Bình Dương. Washington lý giải chiến dịch này nhằm chống nạn buôn ma túy.

Báo Washington Post đưa tin trong vụ tấn công này, quân đội đã phát hiện hai người sống sót đang bám vào con tàu bốc cháy sau cuộc tấn công đầu tiên bằng tên lửa, nhưng quyết định tiếp tục tấn công con tàu một lần nữa.

Tờ báo này và Đài CNN dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ rằng trước chiến dịch, quân đội đã nhận được chỉ thị từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là phải tiêu diệt tất cả mọi người trên tàu.

"Mệnh lệnh là phải tiêu diệt tất cả mọi người", một nguồn tin nói với tờ Washington Post.

"Tôi sẽ tìm hiểu về chuyện này, nhưng Pete nói rằng ông ấy không ra lệnh giết hai người đàn ông đó.

Chúng tôi sẽ xem xét, nhưng không, tôi không muốn điều đó, một cuộc tấn công thứ hai. Cuộc tấn công đầu tiên đã rất nguy hiểm", ông Trump nói.

Trong khi đó, ông Hegseth nói thông tin trên truyền thông là "tin giả". 

Cuối tuần trước, ông tiếp tục đăng một phác thảo bìa sách với nhân vật Rùa Franklin, nhân vật quen thuộc với trẻ em, mặc quân phục bắn vào những chiếc tàu chở người có vũ trang. "Quà Giáng sinh cho các anh đây", ông viết trên mạng xã hội X.

Kể từ tháng 9-2025, các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở vùng biển Caribê và phía đông Thái Bình Dương đã khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.

Chính quyền ông Trump không đưa ra bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cho các cáo buộc, và nhiều chuyên gia cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các hoạt động này.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cho biết có "bằng chứng mạnh mẽ" cho thấy các cuộc tấn công cấu thành các vụ giết người "ngoài vòng pháp luật" và kêu gọi Washington điều tra tính hợp pháp của các cuộc tấn công này.

Cuối tuần trước, hai nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện, ông Mike Rogers và Adam Smith, tuyên bố đang "thu thập báo cáo đầy đủ về chiến dịch". Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng đưa ra một tuyên bố tương tự.

Ông Trump nói không có lệnh 'giết hết' với tàu nghi chở ma túy ở Caribe- Ảnh 3.Mỹ tung hạm đội robot 'săn' băng đảng ma túy ở Mỹ Latin

Với chiến dịch 'Southern Spear', Mỹ lần đầu tiên triển khai quy mô lớn các phương tiện robot trên biển và trên không, nhằm trấn áp các băng đảng buôn ma túy tại khu vực Mỹ Latin.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất