Ông Trump nói đến khả năng điều bộ binh đến Iran, muốn chọn lãnh đạo mới cho Tehran

Ông Trump nói về việc chọn lãnh đạo ở Tehran, không loại trừ khả năng đưa binh sĩ Mỹ đến Iran, giữa lúc xung đột căng thẳng khắp vùng Vịnh cuối tuần này.

Ông Trump nói đến khả năng điều bộ binh đến Iran, muốn chọn lãnh đạo mới cho Tehran - Ảnh 1.

Một khu vực gần sân bay ở thủ đô Tehran của Iran bị trúng không kích tối 7-3, giờ địa phương - Ảnh: AFP

Trump nói "Mỹ không muốn cứ 10 năm lại phải quay lại Iran"

Ngày 7-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn tham gia vào việc lựa chọn người lãnh đạo tiếp theo của Iran. 

"Chúng tôi không muốn cứ 5 năm hay 10 năm lại phải quay lại và làm việc này. Chúng tôi muốn chọn một tổng thống sẽ không dẫn dắt đất nước của họ vào chiến tranh", Đài CNN dẫn lời ông Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một. 

Trước đó, ông đã nói rằng ông sẵn sàng chấp nhận một nhà lãnh đạo tôn giáo ở Iran.

Khi một phóng viên hỏi liệu ông có triển khai quân bộ vào Iran hay không, ông Trump nói "có thể" nhưng "phải có lý do rất chính đáng". 

Khi tiếp tục được hỏi Mỹ có thể gửi quân bộ vào Iran để bảo vệ các cơ sở hạt nhân của nước này hay không. "Chúng tôi sẽ không làm điều đó bây giờ. Có thể chúng tôi sẽ làm điều đó sau này", ông Trump trả lời.

Trump nói vụ tấn công trường học 'do Iran thực hiện'

Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho Tehran về vụ tấn công vào một trường học ở quận Minab phía nam Iran.

"Chúng tôi nghĩ rằng đó là do Iran thực hiện. Bởi vì họ rất thiếu chính xác, như các bạn biết đấy, với đạn dược của họ. Họ hoàn toàn không có độ chính xác nào cả", nhà lãnh đạo Mỹ lập luận khi trả lời các phóng viên trên chiếc Không lực Một.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng khẳng định: "Chỉ có Iran mới nhắm mục tiêu vào thường dân".

Theo chính quyền Iran, một trường tiểu học bị trúng không kích tuần trước, khiến hơn 150 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh.

Israel và Mỹ chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công được báo cáo và các quan chức Mỹ cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra, trong khi Iran đổ lỗi cho Washington về vụ tấn công. Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng Mỹ sẽ "không cố tình nhắm mục tiêu vào một trường học".

Tuy nhiên theo Hãng tin Reuters, các điều tra viên quân sự của Mỹ nhận định khả năng lực lượng Mỹ có liên quan đến vụ tấn công vào Trường tiểu học Minab ở miền nam Iran, khiến 165 người thiệt mạng.

Trước đó, Iran cáo buộc tên lửa của Mỹ hoặc Israel đã đánh trúng trường học ở Minab vào ngày 28-2. Tehran sau đó đã tổ chức tang lễ tập thể cho 165 nữ sinh và nhân viên nhà trường thiệt mạng trong vụ tấn công.

Theo hai quan chức Mỹ, hiện chưa có nhiều chi tiết về cuộc điều tra của Mỹ đối với vụ đánh bom trường học này. Cuộc điều tra vẫn chưa hoàn tất và đi đến kết luận cuối cùng.

Mỹ và Israel lần đầu đánh trúng kho dầu, cơ sở lọc dầu của Iran

Tối ngày 7-3, sáng 8-3 giờ Việt Nam, Đài Al Jazeera mô tả lửa bùng lên dữ dội và cột khói lớn trên bầu trời thủ đô Tehran của Iran.

Hãng thông tấn IRNA xác nhận một kho chứa dầu ở phía nam Tehran đã bị Mỹ và Israel tấn công. Kho chứa này nằm ở khu vực gần một nhà máy lọc dầu quan trọng, tuy nhiên nhà máy này không bị hư hại.

Theo Hãng tin AFP, một kho dầu khác ở phía tây bắc Tehran cũng bị tấn công tạo nên đám cháy và khói bốc lên từ hiện trường.

Mỹ bắt đầu sử dụng các căn cứ của Anh

Ngày 7-3, giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Anh thông báo rằng Mỹ đã bắt đầu sử dụng các căn cứ của Anh cho một số "hoạt động phòng thủ" nhằm ngăn chặn Iran bắn tên lửa vào khu vực.

Theo Hãng tin AFP, những căn cứ đó là Fairford ở Gloucestershire, tây nam nước Anh, và căn cứ Diego Garcia của Anh và Mỹ trên quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương.

Ngoài ra một máy bay ném bom B-1 Lancer của Không quân Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ Fairford vào 7-3. Một máy bay C-5 Galaxy của Mỹ cũng xuất hiện tại căn cứ. 

Các lãnh đạo vùng Vịnh phản ứng đợt tấn công mới nhất của Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia và Jordan lên án các cuộc tấn công của Iran, và sẵn sàng thực hiện biện pháp nhằm bảo vệ an ninh và ổn định của mình. Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan cho biết trong một bài phát biểu hiếm hoi trên truyền hình rằng UAE đang trong "thời kỳ chiến tranh". 

Ngày 7-3, Iran thực hiện đợt tấn công mới nhất để đáp trả Mỹ và Israel. Theo Hãng tin AFP, những tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), thủ đô Doha của Qatar và Manama của Bahrain, cũng như các nước Saudi Arabia, Kuwait.

Chính quyền Dubai nói rằng một người đã thiệt mạng do mảnh vỡ từ một "vụ đánh chặn trên không" vào nước này. Qatar thông báo đã đánh chặn 12 tên lửa từ Iran, trong khi Saudi Arabia nói bắn hạ 8 máy bay không người lái.

Washington bác thông tin Iran bắt giữ binh sĩ Mỹ

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin Iran bắt giữ binh sĩ Mỹ. "Tuyên bố của chính quyền Iran về việc bắt giữ binh sĩ Mỹ là một ví dụ khác về những lời nói dối và sự lừa bịp của họ", người này nói.

Ông Trump không loại trừ khả năng đưa bộ binh đến Iran, muốn chọn lãnh đạo mới cho Tehran - Ảnh 3.Tin tức thế giới 8-3: Iran lại tấn công nhiều nước vùng Vịnh; Nga không kích khắp Ukraine

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ đánh lớn vào Iran cuối tuần này; Tiếng nổ khắp vùng Vịnh khi Tehran tấn công; Washington khởi động liên minh chống ma túy ở Nam Mỹ; Nga nói Mỹ muốn định hình lại thị trường năng lượng... là những tin tức đáng chú ý sáng 8-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Iran Mỹ Donald Trump

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất