Ông Trump nhận xét lãnh đạo mới của Iran 'rất biết điều', tin sắp đạt thỏa thuận

Tổng thống Mỹ khẳng định việc tiêu diệt các lãnh đạo của Iran đã thay đổi chế độ ở nước này và tin rằng sẽ sớm đạt được thỏa thuận với Tehran.

Ông Trump nhận xét lãnh đạo mới của Iran 'rất biết điều', tin sắp đạt thỏa thuận - Ảnh 1.

Iran đã chọn tân Lãnh tụ tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei sau khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel giết chết nhiều lãnh đạo của Tehran - Ảnh: AP

Ngày 29-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đang thảo luận "trực tiếp lẫn gián tiếp" với các nhà lãnh đạo mới của Iran.

"Chế độ thứ nhất đã bị tàn phá, bị tiêu diệt, tất cả bọn họ đều đã chết. Chế độ tiếp theo hầu hết cũng đã chết, và chế độ thứ ba chúng ta đang đối phó khác biệt so với những người trước đó… và thẳng thắn mà nói, họ rất biết lý lẽ", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Ông tuyên bố Iran đã 'nhượng bộ' phần lớn các yêu cầu của Mỹ trong đề xuất hòa bình gồm 15 điểm của Washington và hai bên sẽ "sớm" đạt được thỏa thuận.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận với họ, tôi khá chắc chắn, nhưng cũng có khả năng là không", ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Iran đã tặng thêm "quà" cho ông khi cho phép thêm 20 tàu qua eo biển Hormuz.

"Họ đã cho chúng tôi 10 [tàu qua eo biển]. Giờ họ lại cho thêm 20 nữa…", tờ Guardian dẫn lời ông Trump, cho biết chính Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã thông qua quyết định này.

Ngay trước đó, ông Ghalibaf đã chỉ trích Mỹ đánh lạc hướng bằng công bố thông tin về đàm phán trong khi bí mật chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ vào Iran. Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin ông Trump có thể điều thêm đến 10.000 quân đến Trung Đông.

Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar nói rằng đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ sớm diễn ra ở Islamabad. Chưa rõ liệu Mỹ và Iran có đồng ý tham dự hay không.

Ông Trump nhận xét lãnh đạo mới của Iran 'rất biết điều' - Ảnh 3.Pakistan đối mặt sức ép khi làm trung gian Mỹ - Iran

Pakistan đang cố gắng hòa giải Mỹ và Iran, nhưng các cuộc tấn công của Israel và việc Mỹ tăng cường quân đội đang gây áp lực lên vai trò của Islamabad.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất