21/02/2024 18:53 GMT+7

Ông Trump mất nhiều tiền quỹ tranh cử do phải ra tòa suốt

Do phải chi trả cho các rắc rối pháp lý, quỹ tranh cử của ông Trump đang tụt xa so với ông Biden.

Quỹ tranh cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị nuốt chửng bởi chi phí pháp lý - Ảnh: MICHAEL SANTIAGO

Quỹ tranh cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị nuốt chửng bởi chi phí pháp lý - Ảnh: MICHAEL SANTIAGO

Theo một báo cáo tài chính hôm 20-2, việc gây quỹ tranh cử của ông Donald Trump tháng trước đã tụt xa hơn so với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo đó, cựu tổng thống Mỹ đã chi cho quảng cáo và các chi phí khác nhiều hơn số tiền nhận được từ các nhà tài trợ.

Trong báo cáo gửi Ủy ban Bầu cử liên bang Mỹ (FEC), chiến dịch tranh cử của ông Trump thông tin lượng tiền mặt đang nắm giữ đã giảm xuống còn hơn 30 triệu USD vào cuối tháng 1, khi cựu tổng thống thành công trong việc vận động cho các cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng hòa tại bang Iowa và New Hampshire.

Vào tháng 12-2023, quỹ tranh cử của ông Trump có 33 triệu USD.

Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Biden kết thúc tháng 1 với khoảng 56 triệu USD tiền mặt, tăng so với con số 46 triệu USD vào tháng 12-2023.

Mặc dù có khả năng cao là ứng viên Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, ông Trump lại kém "kỳ phùng địch thủ" là ông Biden trong việc gây quỹ, và chi rất nhiều cho các cuộc tranh cử sơ bộ, Hãng tin Reuters đưa tin.

Theo báo Politico, một ủy ban hành động chính trị của ông Trump vào tháng 1 đã chi 2,9 triệu USD chi phí pháp lý cho ông. Điều này cho thấy các vấn đề kiện tụng của ông đang hút cạn nguồn lực cho cuộc bầu cử sắp tới.

Ủy ban hành động chính trị (PAC) là một tổ chức được miễn thuế. Tổ chức này tập hợp các khoản đóng góp và dùng số tiền này cho các hoạt động của chiến dịch tranh cử.

Nhóm Save America là bên chi trả chính cho các chi phí pháp lý của ông Trump. Nhóm này trong năm 2023 đã chi hơn 50 triệu USD.

Save America cho biết nhóm này đã nhận thêm 5 triệu USD từ siêu PAC là MAGA Inc. PAC này vào năm ngoái cũng đã gửi 42 triệu USD để trang trải các chi phí pháp lý cho ông Trump.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết họ đã huy động được 8,8 triệu USD trong tháng 1-2024 và chi 11 triệu USD, trong đó có hơn 5 triệu USD cho quảng cáo nhằm giúp ông Trump giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng mình.

Trong khi đó, chiến dịch của ông Biden báo cáo đã huy động được hơn 15 triệu USD vào tháng trước, và chỉ chi dưới 6 triệu USD. Cộng các tài khoản tranh cử của ông Biden với các tài khoản của các đồng minh trong Đảng Dân chủ, nỗ lực tái tranh cử của ông Biden huy động được 130 triệu USD tiền mặt.

Bị phạt 355 triệu USD, ông Trump ra mắt mẫu giày Bị phạt 355 triệu USD, ông Trump ra mắt mẫu giày 'dằn mặt'

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra mắt mẫu giày mang tên "Không bao giờ đầu hàng", chỉ một ngày sau khi ông bị Tòa án bang New York phạt gần 355 triệu USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên