Ông Trump lý giải vì sao Triều Tiên có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, còn Iran thì không

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khi được hỏi vì sao Washington có cách tiếp cận khác biệt trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm, thuộc Khu phi quân sự (DMZ) ngày 30-6-2019 - Ảnh: AP

Theo tạp chí Newsweek, ngày 29-9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lý giải vì sao Washington phản đối việc Iran có vũ khí hạt nhân, trong khi Triều Tiên có thể sở hữu loại vũ khí này.

"Đó là vì ở đấy các bạn có một nhà lãnh đạo khác: Ông Kim Jong Un. Ông ấy là bạn của tôi. Ông ấy thích tôi. Tôi cũng thích ông ấy", ông Trump trả lời.

"Ông ấy không thích nhiều người cho lắm. Tôi chắc là người duy nhất trên thế giới mà ông ấy thích. Chừng nào tôi còn ở đây, ông ấy sẽ ổn thôi. Bạn biết vì sao không? Bởi vì ông ấy tôn trọng tôi", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Phát biểu của ông chủ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời đẩy mạnh phát triển và thử nghiệm các loại vũ khí.

Theo giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản, ngày 20-9, Bình Nhưỡng đã phóng liên tiếp hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển từ khu vực bờ biển phía đông nước này.

Dù vậy, phía ông Trump vẫn phát tín hiệu muốn nối lại tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Hôm 19-8, Tổng thống Mỹ cho biết ông kỳ vọng gặp lại ông Kim vào cuối năm nay, đồng thời tiết lộ Triều Tiên sở hữu 57 vũ khí hạt nhân "rất mạnh".

Trái ngược với cách tiếp cận này, chính quyền ông Trump lại gây sức ép lên Iran về chương trình hạt nhân và nhiều lần khẳng định Tehran không được phép sở hữu vũ khí này.

Ngày 28-9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo viễn cảnh Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ tạo ra "một rủi ro không thể chấp nhận". 

"Họ sẽ kiểm soát eo biển, thu phí và quyết định ai được tiếp cận năng lượng, ai thì không", ông Rubio nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News.

Hiện Mỹ và Iran vẫn duy trì các cuộc trao đổi gián tiếp thông qua các bên trung gian, trong đó có Qatar, nhằm tìm cách chấm dứt xung đột và tháo gỡ bất đồng liên quan eo biển Hormuz, các lệnh trừng phạt và chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo truyền thông Mỹ, ông Trump đã bác đề xuất mới nhất của Iran vào cuối tuần qua. Tuy nhiên quan chức hai bên cho biết các cuộc trao đổi gián tiếp sẽ tiếp tục.

Ông Trump lý giải vì sao Triều Tiên có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, còn Iran thì không - Ảnh 3.Hơn 100 nước kêu gọi Triều Tiên dừng hoạt động hạt nhân, 6 nước phản đối

Ngày 17-9, hàng loạt thành viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bày tỏ "mối quan ngại ngày càng tăng" về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên, gồm cả kế hoạch "củng cố lực lượng hạt nhân quốc gia".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Triều Tiên

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất