
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ở Washington D.C, Mỹ ngày 7-4 năm nay - Ảnh: REUTERS
Qatar là nơi đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Israel - Hamas nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza cũng như giải cứu con tin Israel. Tổng thống Trump khẳng định ông không được thông báo trước về cuộc tấn công của Israel.
"Tôi không hài lòng với toàn bộ tình hình này. Chúng tôi muốn các con tin được đưa trở về, nhưng chúng tôi không hài lòng về cách mọi chuyện diễn ra hôm nay" - Tổng thống Trump nói với các phóng viên ở Washington D.C ngày 9-9, theo Hãng tin AFP.
Vụ tấn công của Israel vào Doha được xem là nhạy cảm, bởi ngoài vai trò trung gian hòa giải, Qatar còn là nơi đặt căn cứ không quân của Mỹ và từng đón tiếp ông Trump trong chuyến công du Trung Đông hồi tháng 5.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump công khai nhắc tên lãnh đạo Israel: "Đây là quyết định của Thủ tướng Netanyahu, không phải quyết định của tôi... Tôi coi Qatar là một đồng minh mạnh mẽ và người bạn của Mỹ, và rất lấy làm tiếc về địa điểm bị tấn công".
Ông Trump cảnh báo việc đơn phương ném bom Qatar, quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ, không thúc đẩy mục tiêu của Israel hay Mỹ.
Tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh rằng việc loại bỏ Hamas vẫn là "mục tiêu xứng đáng".
Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Trump đã nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu sau vụ tấn công. "Thủ tướng Netanyahu nói với Tổng thống Trump rằng ông muốn nhanh chóng tạo dựng hòa bình. Tổng thống Trump tin rằng sự cố đáng tiếc này có thể là cơ hội cho hòa bình" - bà thuật lại.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã trao đổi với lãnh đạo Qatar, trong đó "cảm ơn họ vì sự ủng hộ và tình hữu nghị với Mỹ, đồng thời cam kết rằng những chuyện như vậy sẽ không tái diễn trên đất nước họ".

Khói bốc lên sau vụ nổ ở thủ đô Doha của Qatar vào ngày 9-9 - Ảnh: AFP
Bà Leavitt tiết lộ ông Trump đã gửi "thông điệp rất rõ ràng" tới ông Netanyahu về những quan ngại của mình.
Việc ông Trump công khai chỉ trích ông Netanyahu là điều hiếm thấy, bởi kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Tổng thống Trump hầu như luôn ủng hộ nhà lãnh đạo Israel.
Cả Israel và Qatar đều là đồng minh của Mỹ. Trong lúc Qatar lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc tấn công, Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ đạo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hoàn tất thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Doha.
Qatar một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn ở Trung Đông. Hồi tháng 6, Iran đã phóng tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran.
Ngày 9-9, Israel thực hiện cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào giới lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha của Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza.
Hamas cho biết cuộc không kích đã khiến 5 thành viên thiệt mạng, nhưng không ám sát được phái đoàn đàm phán. Một quan chức an ninh Qatar cũng thiệt mạng trong vụ tấn công.
Theo Đài CNN, nhiều nước đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel vào Doha, bày tỏ sự quan ngại và lên án.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) cho rằng cuộc tấn công của Israel phá hoại các nỗ lực mang lại hòa bình ở Dải Gaza, làm gia tăng căng thẳng trên khắp khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận