04/09/2019 06:25 GMT+7

Ông Trump: Chuỗi cung ứng của Trung Quốc sẽ sụp đổ nếu tôi tái đắc cử

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu Bắc Kinh cố tình dây dưa trong các cuộc đàm phán thương mại, các doanh nghiệp, công việc và tiền bạc của Trung Quốc sẽ biến mất như bọt nước nếu ông tái đắc cử vào năm sau.

Ông Trump: Chuỗi cung ứng của Trung Quốc sẽ sụp đổ nếu tôi tái đắc cử - Ảnh 1.

Trong loạt trạng thái trên Twitter cá nhân ngày 3-9, ông Trump khẳng định Mỹ đang làm rất tốt trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, nhấn mạnh các đòn thuế quan của ông đang khiến nền kinh tế Trung Quốc gồng mình chịu trận.

Đương kim tổng thống Mỹ cảnh báo Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với các điều khoản thương mại cứng rắn hơn trong nhiệm kỳ hai của ông nếu cố tình dây dưa kéo dài các cuộc đàm phán.

"Muốn chốt thỏa thuận với tôi sẽ càng khó hơn (sau tháng 11-2020). Chuỗi cung ứng của Trung Quốc sẽ sụp đổ và các doanh nghiệp, công việc, tiền bạc của họ sẽ biến mất", ông Trump cảnh báo, tin rằng Trung Quốc sẽ không thể chịu nổi "16 tháng xuất huyết việc làm và các công ty".

Tổng thống Mỹ không tiết lộ thêm về chiến thuật đàm phán hay cách ông sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc ra sao.

Trao đổi với Đài CBNC, ông Thomas Donohue, giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Mỹ, cho rằng trong khi các công ty và người dân Mỹ cũng gánh một phần thuế quan, cuộc chiến thương mại do ông Trump phát động cũng khiến nền kinh tế Trung Quốc bị tổn thương.

Washington bắt đầu áp thuế 15% đối với một loạt hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào ngày 1-9, trong khi Trung Quốc bắt đầu áp thuế mới đối với dầu thô của Mỹ và đưa vấn đề ra Tổ chức Thương mại thế giới.

Ông Trump, một người Cộng hòa, thường công khai lặp lại niềm tin của mình rằng Bắc Kinh đang cố gắng làm chậm các cuộc đàm phán thương mại, với hi vọng chiến thắng của một ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ vào năm 2020 có thể dẫn đến các điều khoản tốt hơn trong một thỏa thuận với Mỹ.

Đương kim tổng thống cũng nhiều lần tuyên bố nếu Trung Quốc đang nghĩ như thế, họ sẽ sớm hối tiếc vì sai lầm. Trên thực tế, ông Trump đang chắc suất trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa bởi những thách thức bên trong nội bộ đảng là không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, các ứng viên tiềm năng của Đảng Dân chủ vẫn đang mải mê tranh đấu với nhau để giành suất trở thành ứng viên chính thức, vừa phải tìm đối sách với ông Trump.

Ông Tập thừa nhận Trung Quốc đối mặt Ông Tập thừa nhận Trung Quốc đối mặt 'rủi ro dồn dập' nhưng 'phải giành chiến thắng'

TTO - Trung Quốc đang đối mặt với một giai đoạn của 'những rủi ro dồn dập' về cả kinh tế, chính trị và ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ngày 3-9.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên