03/09/2019 18:10 GMT+7

Ông Tập thừa nhận Trung Quốc đối mặt 'rủi ro dồn dập' nhưng 'phải giành chiến thắng'

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Trung Quốc đang đối mặt với một giai đoạn của 'những rủi ro dồn dập' về cả kinh tế, chính trị và ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ngày 3-9.

Ông Tập thừa nhận Trung Quốc đối mặt rủi ro dồn dập nhưng phải giành chiến thắng - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, ông Tập cũng nhấn mạnh quốc gia của mình phải đủ khả năng chiến đấu và chiến thắng mọi thế lực thách thức lợi ích của Trung Quốc.

Phát biểu tại Trường Đảng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập khẳng định phải "kiên quyết đấu tranh" trước bất cứ nguy cơ và thách thức nào đối với sự lãnh đạo của Đảng, chủ quyền và an ninh của quốc gia, cũng như bất cứ điều gì đe dọa lợi ích cốt lõi của đất nước.

"Khi điều đó xảy ra, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh và chúng ta phải giành chiến thắng. Hiện tại cũng như tương lai, sự phát triển của Trung Quốc đã tiến vào một thời kì mà những nguy cơ và thách thức liên tục tăng thêm, và đang dần đổ dồn. Những cuộc đấu tranh lớn trước mắt sẽ không bớt căng thẳng", ông Tập nói.

Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh những khó khăn này bao gồm cả về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, Hong Kong, Đài Loan và ngoại giao. Ông nói thêm rằng những thách thức ấy sẽ "trở nên phức tạp hơn nữa".

Ông Tập đang chuẩn bị cho cuộc duyệt binh kết hợp diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 10-1. Reuters nhận định Chủ tịch Trung Quốc không muốn bất kì điều gì làm ảnh hưởng không khí ăn mừng trong ngày lễ này.

Hãng tin này cũng cho rằng ông Tập và chính quyền Bắc Kinh, dù luôn đề cao sự ổn định vượt trên mọi giá trị khác, đang phải đối mặt với một loạt trở ngại từ tăng trưởng kinh tế đình trệ giữa bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ, cho đến các cuộc biểu tình tại Hong Kong.

Báo Trung Quốc: Báo Trung Quốc: 'Yếu ớt và nhượng bộ Mỹ sẽ phạm sai lầm lịch sử'

TTO - Truyền thông nhà nước Trung Quốc và các học giả nước này khẳng định Bắc Kinh hiện không vội đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự nhượng bộ nào với Washington sẽ phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên