Ông Trịnh Văn Quyết có phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC?

Ngày 27-3, thông tin ông Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC xuất hiện nhiều trên truyền thông và mạng xã hội, thu hút sự chú ý và gây bất ngờ.

Ông Trịnh Văn Quyết có phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC? - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại hội thảo và được giới thiệu là Chủ tịch - Ảnh: C.T.

Tuy nhiên thông tin này cần được hiểu như thế nào cho chính xác?

Tại hội thảo du lịch - hàng không diễn ra ở Gia Lai ngày 27-3 do FLC tổ chức, ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện ở cuối phiên thảo luận đầu tiên, và được ban tổ chức giới thiệu là Chủ tịch sáng lập Tập đoàn FLC và Bamboo Airways.

Trước đó, trong các thông tin do doanh nghiệp này công bố từ đầu năm tới nay, ông Quyết được đề cập với vai trò cựu nhà sáng lập tập đoàn và hãng hàng không.

Đến thời điểm hiện nay, chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào được phát ra về việc miễn nhiệm chủ tịch đương nhiệm, bổ nhiệm chức danh chủ tịch đối với nhà sáng lập Trịnh Văn Quyết kể từ sau khi ông tái xuất thương trường.

Với cách gọi nêu trên, ngay lập tức nhiều người cho rằng ông Quyết chính thức trở lại vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn FLC.

Nhưng theo thông tin của Tuổi Trẻ, ông Vũ Anh Tuân (sinh năm 1973) hiện vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn FLC. Cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh từ cơ quan quản lý cho thấy ở bản đăng ký cập nhật mới nhất từ tháng 12-2025 và hiện vẫn chưa có cập nhật khác, ông Tuân là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tập đoàn FLC.

Thông tin từ phía doanh nghiệp, ông Quyết không phải Chủ tịch Hội đồng quản trị, mà có vai trò là "Chủ tịch Tập đoàn".

Vậy thông thường quy trình bầu chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thế nào?

Theo quy định hiện hành, nếu không còn là công ty đại chúng, doanh nghiệp không phải ra công bố thông tin về việc miễn nhiệm hoặc bầu chủ tịch.

Song nếu một công ty cổ phần khi bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp.

Trong đó, việc thay đổi chức danh này phải gắn với quy trình miễn nhiệm hoặc chấm dứt chức vụ đối với chủ tịch đương nhiệm trước khi bầu người thay thế.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một luật sư có nhiều năm kinh nghiệm cho biết theo Luật Doanh nghiệp 2020, trong công ty cổ phần, thành viên Hội đồng quản trị phải do đại hội đồng cổ đông bầu. Chủ tịch Hội đồng quản trị sau đó được Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên của mình.

Do đó để đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị, một cá nhân trước hết phải là thành viên Hội đồng quản trị hợp lệ theo quy định. Đây là điều kiện tiên quyết về mặt pháp lý.

Quy định này khác với mô hình công ty TNHH một thành viên, nơi chủ sở hữu có quyền bổ nhiệm hoặc trực tiếp đảm nhiệm chức danh chủ tịch công ty.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông từ tháng 5-2022, ông Trịnh Văn Quyết bị miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị do không còn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Ông Trịnh Văn Quyết: "Không thể không phát biểu khi khách tới nhà"

Ngồi ở khu vực khách mời tại hội thảo hôm 27-3, ông Trịnh Văn Quyết được mời phát biểu về bài toán thu hút du khách cho Gia Lai trong bối cảnh địa phương đang định vị lại chiến lược phát triển du lịch gắn với trục biển - cao nguyên.

Ông Quyết kể rằng trước hội thảo, khi nhận được câu hỏi từ ban tổ chức, ông đã xin phép không phát biểu. Dù vậy có mặt tại sự kiện, ông cho rằng mình "không thể không phát biểu khi khách tới nhà".

Từ đó, ông chia sẻ góc nhìn về phát triển du lịch, một điểm đến muốn đi lên trước hết phải có giao thông thuận lợi, nhất là hàng không, làm thế nào để "đưa khách tới chỗ của mình nhanh nhất" và bài toán khó hơn là làm sao để du khách "ra về chậm nhất".

Chỉ khi thời gian lưu trú kéo dài, mức chi tiêu mới tăng lên, từ đó tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp và địa phương.

Từ kinh nghiệm phát triển quần thể nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn, ông Quyết cho rằng một điểm đến không thể chỉ dựa vào cảnh quan tự nhiên. Nếu du khách đến đây chỉ để tắm biển, kỳ nghỉ sẽ kết thúc rất nhanh.

Vì vậy, FLC phải tìm nhiều cách để "chiều" du khách, bằng cách phát triển một quần thể đủ lớn với hệ sinh thái tiện ích đa dạng như khu vui chơi giải trí, vườn thú, trung tâm hội nghị sức chứa 1.500 - 2.000 người, sân tennis, sân golf... nhằm đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu khác nhau.

Ông Quyết cũng dành sự quan tâm lớn cho Gia Lai và Tây Nguyên. Khu vực này cần được phát triển bằng những sản phẩm du lịch khác biệt hơn so với vùng biển. Khi du khách đã trải nghiệm biển, cao nguyên phải mang đến cảm giác mới mẻ, độc đáo và có bản sắc riêng để tạo sức hút đủ mạnh.

FLC đang thiết kế một dòng sản phẩm mới với mục tiêu mang lại trải nghiệm thực sự khác biệt cho du khách khi đến với cao nguyên.

Ông cũng nhắc lại quan điểm từng nêu từ thời điểm Bamboo Airways ra mắt: du lịch, đô thị nghỉ dưỡng và hàng không phải "quấn quýt" như đôi tình nhân với nhau thì mới có thể cùng phát triển.

Liên quan kế hoạch đầu tư, tại hội thảo có sự xuất hiện của bà Hương Trần Kiều Dung - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC. Bà Dung cho biết tập đoàn dự kiến khởi công dự án quy mô 500ha tại Đak Đoa vào ngày 4-4.

Đây là tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng, sân golf 36 hố, trung tâm hội nghị và khu vui chơi giải trí, hướng tới thu hút khách từ các thị trường Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ông Trịnh Văn Quyết chưa phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC? - Ảnh 3.Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Du lịch và hàng không phải quấn quýt như đôi tình nhân

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tại hội thảo ‘Gia Lai: kích hoạt trục biển - cao nguyên’ diễn ra tại phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai sáng 27-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất