
"Giao dịch tự do” được hiểu là giao dịch chuyển nhượng cổ phần ngoài hệ thống khớp lệnh tập trung - Ảnh: HỮU HẠNH
FLC thông báo cổ phiếu của tập đoàn đã được "giao dịch tự do" sau 3 năm dừng giao dịch. Chứng khoán Artex sẽ là đầu mối quản lý danh sách/sổ cổ đông.
Trước đó, theo số liệu từ phiên họp bất thường vào tháng 11 năm ngoái, tập đoàn này có hơn 64.300 cổ đông. Với thủ tục thực hiện, FLC hướng dẫn cổ đông làm theo hợp đồng giao dịch theo mẫu có xác nhận tại Artex.
"Giao dịch tự do" cổ phiếu là gì?
Thông báo của FLC được đưa ra sau khi tập đoàn này bị hủy tư cách đại chúng, gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị hủy đăng ký tại VSDC.
Như vậy nhà đầu tư cần lưu ý "giao dịch tự do" không có nghĩa FLC quay lại giao dịch tập trung như một cổ phiếu niêm yết hay trên sàn UPCoM.
Thay vào đó cổ đông có một đầu mối pháp lý là công ty chứng khoán do FLC chỉ định để chuyển nhượng cổ phần trực tiếp, cập nhật quyền sở hữu trên sổ đăng ký cổ đông thay vì bị "kẹt" sau khi rời hệ thống đăng ký, lưu ký tập trung.
Việc giao dịch chuyển nhượng cổ phần sẽ diễn ra ngoài hệ thống khớp lệnh tập trung.
Nhưng muốn giao dịch được, cổ đông phải tới Chứng khoán Artex làm thủ tục nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Người mua và người bán tự tìm nhau, tự thỏa thuận giá, khối lượng, điều kiện thanh toán; sau đó nộp hồ sơ để Artex xác nhận và cập nhật thay đổi sở hữu vào sổ cổ đông.
Nói cách khác đây là thị trường thỏa thuận trực tiếp, không phải thị trường có bảng điện, không có cơ chế khớp lệnh liên tục, không có biên độ giá ngày, không có thanh toán bù trừ theo kiểu chứng khoán đang lưu ký tập trung...
Việc chuyển quyền sở hữu được hợp thức hóa thông qua đơn vị quản lý sổ cổ đông, chứ không phải thông qua hệ thống giao dịch của HoSE, HNX hay UPCoM.
Vì sao thông tin này quan trọng với cổ đông FLC?
Với một cổ phiếu từng bị dừng giao dịch trong thời gian dài, điều nhà đầu tư thiếu nhất là tính thanh khoản. Sau gần 3 năm bị dừng giao dịch, cổ phiếu FLC đã được giao dịch trở lại để "đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông về mặt thanh khoản".
Nhưng nhà đầu tư cũng cần lưu ý, có thanh khoản không đồng nghĩa có thanh khoản cao. Liệu có người mua hay không, hai bên có chấp nhận mức giá chung hay không và hồ sơ chuyển quyền diễn ra như thế nào.
Cơ hội thoát hàng đã mở ra, nhưng mức độ dễ dàng sẽ thấp hơn rất nhiều so với một cổ phiếu giao dịch công khai.
Vậy các nhà đầu tư trong trường hợp còn cầm nắm giữ cổ phiếu nên làm như thế nào? Bước đầu tiên là xác minh quyền sở hữu.
FLC cho biết cổ đông có thể làm thủ tục nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trực tiếp tại Artex hoặc ủy quyền cho người khác với giấy ủy quyền công chứng hợp lệ.
Bước thứ hai là xác định mục tiêu của mình. Nếu nhà đầu tư cần thoát hàng để thu hồi vốn, trọng tâm là tìm đối tác mua và chấp nhận mức giá thị trường thực tế.
Nếu nhà đầu tư tin vào khả năng tái cấu trúc doanh nghiệp, có thể chưa vội bán mà ưu tiên hoàn thiện hồ sơ sở hữu trước, chờ các diễn biến tiếp theo từ FLC.
Cần lưu ý nên thực hiện giao dịch khi quy trình thanh toán và chuyển quyền được thiết kế an toàn.
Còn với người có dự định mua cổ phiếu FLC, cần lưu ý về khả năng gánh rủi ro cao hơn cổ phiếu niêm yết thông thường.
Thêm nữa FLC đã bị hủy tư cách công ty đại chúng từ cuối năm ngoái, tức là bối cảnh pháp lý và mức độ minh bạch thông tin với doanh nghiệp cũng đã khác trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận