27/03/2026 12:36 GMT+7

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: Du lịch và hàng không phải quấn quýt như đôi tình nhân

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết tại hội thảo ‘Gia Lai: kích hoạt trục biển - cao nguyên’ diễn ra tại phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai sáng 27-3.

trịnh văn quyết - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lần đầu chia sẻ trước báo chí sau 4 năm - Ảnh: TẤN LỰC

Theo ông Trịnh Văn Quyết, muốn phát triển, "đô thị nghỉ dưỡng và hàng không phải quấn quýt như đôi tình nhân". Làm thế nào đưa khách đến nhanh nhất ra về chậm nhất, du khách lưu trú lâu dài mới có thể thu hút chi tiêu.

Tại hội thảo "Gia Lai 2026: kích hoạt trục biển - cao nguyên", các chuyên gia đã chỉ ra rằng Gia Lai hội tụ đầy đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch thế nhưng Gia Lai vẫn như nàng thơ còn say giấc.

trịnh văn quyết - Ảnh 2.

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: TẤN LỰC

Kết nối trục biển - cao nguyên

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết sau sáp nhập Gia Lai hội tụ đầy đủ tiềm năng để phát triển du lịch rừng và biển. Gia Lai có 5 yếu tố để thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới.

Địa phương có vị trí địa lý thuận lợi cùng những tài nguyên thiên nhiên ban tặng với rừng và biển có nhiều điểm khác biệt như Kỳ Co - Eo Gió, vùng núi lửa Chư Đăng Ya. Đó là những lợi thế để kết nối giữa rừng và biển.

Thứ hai, Gia Lai có các doanh nghiệp có tư duy, tầm nhìn, tâm huyết gắn bó với mảnh đất này để đầu tư tạo điểm đến mang tính khác biệt.

trịnh văn quyết - Ảnh 3.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhận định Gia Lai có đủ tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy du lịch phát triển - Ảnh: TẤN LỰC

Tỉnh đã có kế hoạch và chiến lược phát triển du lịch theo hướng tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên tạo điểm khác biệt, tạo dấu ấn. Văn hóa tinh thần của người dân, chất sống của người dân thân thiện với du khách.

Sự thân thiện và hiếu khách của người dân Gia Lai cũng sẽ là một yếu tố để giữ chân, thu hút du khách quay trở lại.

Năm 2019, khi Gia Lai có đủ yếu tố may mắn và bùng nổ nhưng lại gặp dịch COVID-19, ông Tuấn đánh giá hiện tại thời điểm bùng nổ này một lần nữa đã quay lại với Gia Lai.

Năm nay, Gia Lai đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm 2025, doanh thu du lịch đạt 35.000 tỉ đồng. Mở ra một giai đoạn phát triển mới cho du lịch địa phương.

Trong chiến lược này, Gia Lai định hình cấu trúc tăng trưởng mới dựa trên hành lang du lịch biển - cao nguyên, kết nối không gian du lịch giữa hai trung tâm Quy Nhơn và Pleiku.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC, chia sẻ về trục biển - cao nguyên không chỉ nói về tuyến đường mà còn là điểm đến mới. Du khách có xu hướng không chỉ đi để xem mà còn sống trong một hành trình, để nhớ, quay trở lại.

Để hiện thực hóa mục tiêu thu hút du khách, cần trả lời được các câu hỏi làm sao để mở đường bay kết nối thị trường, đưa du khách quốc tế đến nhiều hơn và làm sao để biến tiềm năng thành sản phẩm có sức hút.

trịnh văn quyết - Ảnh 4.

Toàn cảnh Quy Nhơn - Ảnh: TẤN LỰC

"Chiều lòng thượng đế"

Điểm mấu chốt để Gia Lai thu hút du khách là hàng không và sản phẩm khác biệt. Theo ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC, muốn du khách lưu trú dài hơn cần nghĩ ra cách chiều lòng thượng đế.

Ông Quyết lấy dẫn chứng, nếu chỉ nghĩ đến Quy Nhơn để tắm biển thì rất nhanh, nhưng giữ chân du khách cần có quần thể đủ lớn từ trung tâm hội nghị, sân golf… để đáp ứng nhu cầu của thượng đế.

Hiến kế cho Gia Lai, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống - nguyên Chủ nhiệm sáng lập bộ môn kỹ thuật hàng không của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng nên sử dụng máy bay nhỏ, sân bay nhỏ chứ không chỉ sử dụng các máy bay lớn mà ít chuyến, ít khách. 

Máy bay nhỏ có thể bay xa, bay gần mà không cần tiếp viên rất thuận tiện, tuy giá vé đắt hơn nhưng hành khách sẵn sàng chi trả để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm thời gian, lựa chọn giờ bay.

Cùng với đó, cần phát triển du lịch trên không, nếu được ngồi trên máy bay nhỏ xem toàn cảnh thành phố, xem biển hồ Quy Nhơn, núi lửa từ trên cao có thể kích thích sự tò mò, thúc đẩy du khách tiếp tục khám phá bằng đường bộ.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định việc Gia Lai vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn là hoàn toàn có cơ sở, khi sở hữu lợi thế độc đáo trong việc kết hợp nghỉ dưỡng biển với trải nghiệm văn hóa bản địa.

Gia Lai cần xác định được định hướng phát triển xuyên suốt, với hai trụ cột chính là Quy Nhơn và Pleiku, tập trung vào các sản phẩm như nghỉ dưỡng biển cao cấp và du lịch văn hóa - sinh thái.

Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết: du lịch và hàng không phải quấn quýt như đôi tình nhân - Ảnh 6.Phát triển cảng cá ở Quy Nhơn thành cảng du lịch

Tỉnh Gia Lai đang triển khai kế hoạch phát triển cảng cá Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) thành cảng du lịch, tạo sản phẩm mới phục vụ du khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất