17/05/2023 07:06 GMT+7

Ông Thaksin livestream suốt 2 giờ, nói về khả năng trở lại Thái Lan

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra hoan nghênh chiến thắng của Đảng Tiến bước, đồng thời nói về khả năng hồi hương vào tháng 7 tới sau gần 20 năm lưu vong.

Ông Thaksin livestream suốt 2 giờ, nói về khả năng trở lại Thái Lan - Ảnh 1.

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 - Ảnh: AFP

Việc ông Thaksin có về nước hay không đã trở thành chuyện bàn luận sau khi Đảng Tiến bước (MFP) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 14-5. Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) do con gái út của ông Thaksin lãnh đạo chỉ xếp vị trí thứ hai sau bầu cử.

Điều này buộc Pheu Thai phải liên minh với MFP để thành lập chính phủ. Con gái của ông Thaksin cũng mất ưu thế trở thành tân thủ tướng. Vì lẽ đó, có người tin rằng ông sẽ không hồi hương do có thể bị bắt.

"Chuyện gì tới sẽ tới", ông Thaksin đáp khi được hỏi về việc có về nước sau gần 20 năm lưu vong. Cựu thủ tướng dự định về Thái Lan vào tháng 7 tới, theo Hãng tin Reuters.

Ông Thaksin bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006 và phải sống ở nước ngoài kể từ đó. Cựu thủ tướng bị cáo buộc lạm dụng quyền lực, điều mà ông luôn phủ nhận.

MFP có quan điểm tiêu cực với sự trở lại của ông Thaksin. Mặc dù vậy, cựu thủ tướng đã dành những lời ngợi khen cho đảng này trong buổi livestream gần 2 tiếng ngày 16-5. Theo ông, MFP đã giành chiến thắng vì biết tận dụng sức mạnh của mạng xã hội. 

"Họ đã sử dụng UCG trên TikTok. Nhiều người trẻ Thái Lan dùng TikTok. Họ đã kiếm được phiếu ủng hộ như vậy mà không cần tốn nhiều nguồn lực", cựu thủ tướng 74 tuổi giải thích.

UCG là viết tắt tiếng Anh của "nội dung do người dùng tạo ra". Các nội dung kêu gọi ủng hộ MFP đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên TikTok trước ngày bầu cử. 

MFP cũng có sức hấp dẫn mạnh mẽ trong giới sinh viên. Theo ông Thaksin, nhiều người trẻ Thái Lan đã thuyết phục cha mẹ họ bỏ phiếu cho đảng này. 

MFP cũng giành chiến thắng ở nhiều khu vực bầu cử có đông sĩ quan quân nhân. "Đó là một lời cảnh tỉnh đối với quân đội", ông Thaksin nêu quan điểm. 

Trong buổi livestream ngày 16-5, cựu thủ tướng Thái Lan cũng thẳng thắn nhìn nhận thất bại của Pheu Thai. Các đảng thân ông Thaksin đã giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử kể từ năm 2001. 

"Pheu Thai đã bị tổn thất, bởi vì chúng tôi tự làm mới mình chưa đủ. MFP đã vượt qua Pheu Thai và nhiều đảng có tiền khác", ông Thaksin thừa nhận.

Ông Thaksin bác tin Pheu Thai bí mật liên minh với quân đội

Khi được hỏi về việc bí mật liên minh với quân đội, ông Thaksin đã lập tức bác bỏ. Theo ông, những thông tin này là không có cơ sở, chỉ nhằm mục đích bôi nhọ Pheu Thai.

Lãnh đạo đảng này trước đó đã xác nhận bắt tay với MFP. Hiện liên minh này đã có 6 đảng tham gia. MFP hy vọng sẽ có thêm nhiều đảng khác nhập cuộc nhằm bảo đảm ghế thủ tướng sẽ không rơi vào tay ứng viên của các đảng thân quân đội.

Cựu thủ tướng Thaksin quyết tâm trở về Thái Lan: Cựu thủ tướng Thaksin quyết tâm trở về Thái Lan: 'Tôi đã già'

Cựu thủ tướng Thái Lan đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra bày tỏ mong muốn trở về quê hương vào tháng 7 'để chăm sóc cháu ngoại'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên