05/02/2022 20:24 GMT+7

Ông Tập tổ chức tiệc chiêu đãi lãnh đạo các nước, không có mặt ông Biden

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Các cuộc gặp trong tuần này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vì nhìn chung ông đã tránh ra nước ngoài hoặc gặp trực tiếp các lãnh đạo nước ngoài kể từ đầu đại dịch COVID-19.

Ông Tập tổ chức tiệc chiêu đãi lãnh đạo các nước, không có mặt ông Biden - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các khách mời dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh ở sân vận động "tổ chim" ở Bắc Kinh hôm 4-2 - Ảnh: AFP

Ngày 5-2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức tiệc chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế tham dự Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh (Olympic Bắc Kinh).

Đây là lần hiếm hoi ông Tập tiếp xúc trực tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019. Nhìn chung ông đã tránh ra nước ngoài hoặc gặp mặt trực tiếp các lãnh đạo nước ngoài kể từ đầu đại dịch.

Truyền thông Trung Quốc cho biết hàng chục quan chức các nước đã được chiêu đãi với thức ăn, các buổi biểu diễn âm nhạc và trưng bày hàng thủ công truyền thống tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh.

Ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin, danh sách khách mời tới buổi tiệc còn có Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Thủ tướng Pakistan Imran Khan, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, cũng như một số nhà lãnh đạo từ châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus là một trong những lãnh đạo các tổ chức quốc tế tham dự. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều lãnh đạo phương Tây khác không có mặt tại bữa tiệc.

Tại bữa tiệc, ông Tập kêu gọi tất cả những người có mặt "cùng làm việc vì một thế giới hòa bình lâu bền".

Ông Tập tổ chức tiệc chiêu đãi lãnh đạo các nước, không có mặt ông Biden - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bữa tiệc chiêu đãi lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế ở Bắc Kinh ngày 5-2 - Ảnh: XINHUA

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng đã có các bài phát biểu, trong đó ca ngợi cách Trung Quốc tổ chức Olympic Bắc Kinh và xử lý đại dịch COVID-19.

Ông Tập cũng có các cuộc gặp cá nhân bên lề bữa tiệc nói trên vào ngày 5-2. Chẳng hạn ông Tập gặp tổng thống Kazakhstan và khẳng định Trung Quốc "sẵn sàng giúp Kazakhstan duy trì sự ổn định".

Theo Hãng tin AFP, ông Tập đã khởi động một "cuộc marathon ngoại giao" trước thềm Olympic Bắc Kinh. Ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 4-2 và sau đó tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh cùng hàng chục quan khách nước ngoài vào cùng ngày.

Ông Tập và ông Putin đã ký một tuyên bố chung chỉ trích ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ và phản đối sự mở rộng của NATO, trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới Nga - Ukraine.

Hơn 30 nhà lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã đến dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh. Tuy nhiên, Mỹ và một số nước phương Tây tẩy chay sự kiện này vì vấn đề Tân Cương và quyền con người. Mỹ không cử bất kỳ quan chức chính phủ nào đến dự Olympic Bắc Kinh.

Dân Hàn nổi giận, cáo buộc Trung Quốc Dân Hàn nổi giận, cáo buộc Trung Quốc 'ăn cắp' văn hóa tại Olympic Bắc Kinh

TTO - Các ứng viên tổng thống Hàn Quốc cáo buộc Trung Quốc "chiếm đoạt văn hóa" sau khi một người biểu diễn mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh (Olympic Bắc Kinh).

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên