20/06/2018 12:17 GMT+7

Ông Tập Cận Bình, ông Kim Jong Un bàn chuyện gì ở Bắc Kinh?

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cam kết sẽ phối hợp với Trung Quốc để bảo đảm "một nền hòa bình thực sự" trong tiến trình "mở ra một tương lai mới" trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Tập Cận Bình, ông Kim Jong Un bàn chuyện gì ở Bắc Kinh? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nâng ly cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19-6 - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20-6 đã thông tin chi tiết về chuyến công du Trung Quốc của ông Kim Jong Un ngay trong thời gian ông vẫn còn ở Bắc Kinh. 

Lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên đã đi đến nhất trí hay thông hiểu trong nhiều vấn đề được thảo luận, bao gồm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Đây là một động thái lạ của truyền thông nhà nước Triều Tiên nhưng không phải chưa có tiền lệ. 

Việc truyền thông Triều Tiên "phá rào" và xác nhận ông Kim Jong Un đang ở nước ngoài đã được mở màn bởi chuyến công du Singapore từ ngày 10 đến 12-6.

Chuyến thăm Bắc Kinh lần này của ông Kim kéo dài 2 ngày và sẽ kết thúc vào hôm nay (20-6). 

Đây là chuyến đi Trung Quốc thứ 3 của nhà lãnh đạo Triều Tiên và được đặt chung trong bối cảnh ông vừa mới có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore.

Theo KCNA, phát biểu trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ca ngợi ông Kim Jong Un vì "những kết quả tích cực" sau cuộc gặp với tổng thống Mỹ ngày 12-6.

Người đứng đầu Trung Quốc cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã được nâng lên tầm phát triển mới sau chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông Kim Jong Un hồi tháng 3 rồi. 

Ông Tập khẳng định các thỏa thuận giữa Trung Quốc và Triều Tiên đang được thực hiện "từng thứ một".

Không rõ nội dung các thỏa thuận mà ông Tập nhắc ở trên là gì. Trung Quốc là một bên trong Vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng. 

Sâu xa hơn, Bắc Kinh là một trong những bên tham chiến trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), một cuộc chiến mà cho đến thời điểm hiện tại, về lý thuyết, vẫn còn đang diễn ra.

Ông Tập Cận Bình, ông Kim Jong Un bàn chuyện gì ở Bắc Kinh? - Ảnh 2.

Ông Kim Jong Un và phu nhân đi chuyên cơ tới Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Trong cuộc gặp liên Triều ngày 27-4, lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí sẽ tổ chức một cuộc gặp 3 hoặc 4 bên để tiến tới chấm dứt tình trạng đình chiến, thay thế bằng một hiệp ước hòa bình. Trung Quốc chắc chắn không muốn bị gạt ra khỏi tiến trình đó.

Giới quan sát nhận định chuyến đi lần này của ông Kim mục đích chính là báo cáo lại ông Tập những gì đã không được thể hiện trên mặt giấy sau cuộc gặp với ông Trump tại Singapore. 

Kế đó là lắng nghe một số quan điểm từ Trung Quốc trước khi bắt đầu các cuộc thảo luận về tiến trình phi hạt nhân với Mỹ.

Trên bình diện công khai, Bắc Kinh luôn thể hiện thái độ ủng hộ cho các cuộc tiếp xúc Mỹ - Triều. 

Tuy nhiên, nói như một nhà quan sát, tận sâu trong tâm can, Trung Quốc không thực sự yên tâm để Triều Tiên đi riêng với Mỹ bởi họ lo ngại các lợi ích chiến lược của họ có thể bị đổi chác trong các cuộc đàm phán đó.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 20-6 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đi thăm một trung tâm khoa học nông nghiệp trong thời gian ở Bắc Kinh.

Đây cũng chính là trung tâm mà ông Pak Thae Song, một quan chức cấp cao trong Đảng Lao động Triều Tiên, đã đến trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5 rồi.

"Đây là chỉ dấu cho thấy chính quyền của ông Kim Jong Un đang thể hiện sự quan tâm ngày càng nhiều tới cải cách nông nghiệp", Yonhap bình luận.

Gặp ông Kim, ông Tập ca ngợi kết quả hội đàm Mỹ - Triều Gặp ông Kim, ông Tập ca ngợi kết quả hội đàm Mỹ - Triều Triều Tiên sớm bàn giao hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên sớm bàn giao hài cốt lính Mỹ trong chiến tranh Ông Kim hội đàm với ông Tập tại Trung Quốc Ông Kim hội đàm với ông Tập tại Trung Quốc
BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên