04/11/2025 14:10 GMT+7

Ông Tập Cận Bình cam kết mở rộng quan hệ kinh tế với Nga

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ mở rộng đầu tư và hợp tác kinh tế với Nga, duy trì “lựa chọn chiến lược” này dù chịu sức ép quốc tế.

Ông Tập Cận Bình cam kết mở rộng quan hệ kinh tế với Nga - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 4-11 - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-11, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường đầu tư song phương và mở rộng hợp tác kinh tế với Nga, đồng thời khẳng định quan hệ Trung - Nga vẫn vững vàng dù môi trường quốc tế biến động.

Phát biểu tại cuộc gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ở Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập nhấn mạnh hai nước đã “duy trì đà phát triển ổn định và chất lượng cao” trong quan hệ song phương.

“Bảo vệ, củng cố và phát triển quan hệ Trung - Nga là lựa chọn chiến lược của cả hai bên”, ông Tập khẳng định, đồng thời đề xuất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, hàng không vũ trụ, kinh tế số và phát triển xanh.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp ông Mishustin tại Hàng Châu, khẳng định Bắc Kinh mong muốn củng cố hợp tác và bảo vệ lợi ích an ninh chung với Matxcơva.

Điện Kremlin coi chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt, trong bối cảnh Nga đang chịu lệnh trừng phạt nặng nề của phương Tây vì chiến sự Ukraine và tìm cách duy trì đà thương mại với Trung Quốc sau khi kim ngạch hai chiều sụt giảm gần đây.

Theo Hãng tin TASS của Nga, Thủ tướng nước này cho biết hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và hỗ trợ các dự án chung.

Từ khi hai nước ký thỏa thuận “đối tác không giới hạn” vào tháng 2-2022, Nga đã tìm đến Trung Quốc để giảm tác động của lệnh trừng phạt, với thương mại song phương đạt mức kỷ lục và gia tăng thanh toán bằng nhân dân tệ.

Tuy nhiên, thương mại Nga - Trung đã chững lại trong các tháng gần đây khi Bắc Kinh chịu sức ép ngày càng lớn từ Washington về lĩnh vực thương mại và công nghệ.

Theo Hãng tin Reuters, các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc đã tạm ngừng mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt Rosneft và Lukoil, hai công ty năng lượng hàng đầu của Nga.

Trong tuyên bố chung công bố trên trang web Chính phủ Nga, hai nước cam kết sẽ “tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực và ứng phó thích hợp với các thách thức bên ngoài”.

Nga cũng tái khẳng định ủng hộ “nguyên tắc Một Trung Quốc” và phản đối “Đài Loan độc lập”.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ, trong khi chính quyền Đài Bắc bác bỏ tuyên bố đó và khẳng định tương lai của hòn đảo phải do người dân Đài Loan tự quyết định.

Trung Quốc mở rộng quan hệ kinh tế với Nga  - Ảnh 2.Lệnh trừng phạt mới của Mỹ với Nga làm rung chuyển ngành dầu mỏ Trung Quốc

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào hai tập đoàn năng lượng lớn nhất Nga là Rosneft và Lukoil đang gây chấn động sâu rộng trong ngành dầu mỏ Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất