05/06/2019 15:59 GMT+7

Ông Tập cam đoan Bắc Kinh đủ sức chơi với Mỹ về lâu dài

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh 'đủ khả năng, nguồn lực và sự tự tin để đối phó với bất kỳ rủi ro hay thách thức nào' từ cuộc chiến thương mại do Mỹ khơi mào.

Ông Tập cam đoan Bắc Kinh đủ sức chơi với Mỹ về lâu dài - Ảnh 1.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một trong nhiều lý do được ông Tập đưa ra để khẳng định Trung Quốc sẽ phát triển ổn định trong dài hạn - Ảnh: REUTERS

Phát biểu với báo Gazette và hãng thông tấn Tass của Nga ngày 4-6, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định dù tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã chậm lại kể từ đầu 2019, nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng một cách ổn định, trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc lý giải có được điều này là nhờ một số cải cách cấu trúc nền kinh tế đã giúp đặt nền móng cho sự phát triển ổn định.

Ông Tập sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 5-6 và gặp Tổng thống chủ nhà Vladimir Putin, người ông tuyên bố là "bạn chí cốt nhất".

"Mối quan hệ của tôi với ông Putin gần gũi hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác trên thế giới", Chủ tịch Trung Quốc khẳng định với Hãng thông tấn Tass.

Ông Tập khẳng định có 4 lý do để Trung Quốc tự tin sẽ tiếp tục duy trì sự phát triển một cách ổn định trong dài hạn như nguồn nhân lực dồi dào "với 900 triệu người trong lực lượng lao động, 170 triệu người có trình độ đại học và sau đại học và số người thuộc tầng lớp trung lưu lớn nhất thế giới"

Sức mạnh của thị trường nội địa Trung Quốc và sự tập trung cho cho nghiên cứu - phát triển cũng là hai lý do được nhắc đến tiếp đó. Tuy nhiên, ông Tập đặc biệt nói nhiều về lý do cuối cùng: sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khả năng huy động lực lượng của nó.

"Chúng tôi có sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những lợi thế về mặt chính trị như thế cho phép chúng tôi huy động cùng lúc nhiều nguồn lực khác nhau cho các chủ trương lớn. Chúng tôi còn có sự đoàn kết quốc gia triệu lòng như một, nền tảng vật chất và công nghệ vững chắc được xây dựng qua nhiều thập kỷ phát triển nhanh chóng trong thời đại cải cách và mở cửa, khả năng phục hồi to lớn, tiềm năng và sự linh hoạt trong phát triển và kinh nghiệm phong phú về điều tiết vĩ mô.

Với tất cả những điều đó, chúng tôi có tất cả các điều kiện cần thiết cũng như khả năng và sự tự tin để đối phó với mọi rủi ro và thách thức", Chủ tịch Trung Quốc khẳng định với Tass.

Ông Tập cam đoan Bắc Kinh đủ sức chơi với Mỹ về lâu dài - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định đã gặp Tổng thống Nga Putin (phải) hơn 30 lần kể từ năm 2013 và có nhiều kỷ niệm với nhau - Ảnh chụp màn hình

Báo South China Morning Post của Hong Kong nhận xét những phát biểu của ông Tập là "đầy lạc quan" và được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc công bố Sách trắng về đàm phán thương mại với Mỹ.

Nội dung Sách trắng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không bao giờ thỏa hiệp về các vấn đề thuộc nguyên tắc cốt lõi, khẳng định không ngại đối đầu trong một cuộc chiến thương mại và rằng chỉ có Mỹ là người thiệt hại chứ không phải Trung Quốc.

Tương lai các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa biết sẽ đi về đâu. Các quan chức Mỹ cho biết họ không có kế hoạch gặp những người đồng cấp Trung Quốc bên lề các hội nghị G20 trong tháng này tại Nhật Bản.

Một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vì thế càng trở nên xa vời hơn nữa...

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên