23/12/2021 22:32 GMT+7

Ông Putin từ chối bác khả năng chiến tranh ở Ukraine

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Trong cuộc họp báo thường niên ngày 23-12, Đài Sky News của Anh đặt câu hỏi với Tổng thống Nga Vladimir Putin là liệu ông có loại trừ khả năng chiến tranh ở Ukraine hay không?

Ông Putin từ chối bác khả năng chiến tranh ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo lớn thường niên ở thủ đô Matxcơva ngày 23-12 - Ảnh: REUTERS

Ông Putin trả lời khá dài. Ông cho rằng việc Nga triển khai 100.000 quân dọc theo biên giới Ukraine là để phòng thủ và cáo buộc các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - đặc biệt là Mỹ - đã xúi giục xung đột.

Đề cập đến các cuộc đàm phán Nga - Mỹ - NATO dự kiến ​​vào đầu năm 2022, ông Putin nói "hành động của chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào các cuộc đàm phán, mà phụ thuộc vào việc đảm bảo an ninh vô điều kiện của Nga, hôm nay và trong tương lai".

Ông Putin nêu quan điểm: "Chúng tôi đã nói rõ rằng việc NATO mở rộng sang phía đông (gần hơn với biên giới Nga) là không thể chấp nhận được. Có gì không rõ ràng về yêu cầu này? Chúng tôi không phải là những người triển khai tên lửa cạnh Mỹ. Ngược lại, Mỹ đưa tên lửa đến gần biên giới của chúng tôi".

"Chúng tôi không phải là những người đang đe dọa ai đó. Chúng tôi không phải là những người đã đến biên giới của Mỹ hoặc Vương quốc Anh, họ đến với chúng tôi", ông Putin tiếp tục.

Nói về yêu cầu quân đội NATO không được tiến gần hơn đến phía biên giới Nga, ông Putin nhắn gửi đến phía Mỹ và các đồng minh NATO: "Các bạn nên đưa ra đảm bảo, ngay bây giờ - ngay lập tức".

Điện Kremlin của Nga đang yêu cầu rằng Ukraine không được phép gia nhập liên minh NATO. Ukraine lần đầu bày tỏ sự quan tâm đến tư cách thành viên NATO năm 2008. Kể từ đó, Ukraine xem việc gia nhập NATO là mục tiêu quan trọng, nhất là sau khi Nga sáp nhập Crimea và ủng hộ cuộc nổi dậy ly khai năm 2014 ở Donbas.

Ông Putin lên án NATO vì bành trướng về phía đông kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Nga có chung đường biên giới với 5 quốc gia NATO là Na Uy, Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia - 4 trong số đó đã gia nhập NATO kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

"Họ chỉ lừa dối chúng tôi. Không tiến một tấc về phía đông - đó là những gì chúng tôi đã nghe trong những năm 1990".

Nhưng theo ông Putin, các hệ thống vũ khí mới đang được triển khai ở khắp xung quanh Nga, phía đông, phía nam, phía bắc và trên biển và hơn thế nữa ở phía tây.

"Bao vây một lãnh thổ như chúng tôi (Nga) là một nhiệm vụ khó khăn. Mặc dù năng lực (quân sự) hiện đại, có thể cho phép nghĩ đến điều đó. Sự thật chính là NATO và Mỹ, không phải Nga, là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Đông Âu", ông Putin nói.

Đầu tuần này, ông Putin khẳng định sẽ có hành động quân sự nếu phương Tây không có đảm bảo an ninh đầy đủ cho Nga. Ông cảnh báo: "Trong trường hợp các đồng nghiệp phương Tây tiếp tục đường lối hung hăng, chúng tôi sẽ đáp trả bằng các biện pháp quân sự - kỹ thuật tương xứng, chúng tôi sẽ phản ứng gay gắt với các bước đi không hề thân thiện".

Họp báo thường niên, ông Putin nói về nhiều vấn đề nóng, dịch COVID-19 và kinh tế Nga Họp báo thường niên, ông Putin nói về nhiều vấn đề nóng, dịch COVID-19 và kinh tế Nga

TTO - Trưa 23-12 theo giờ Matxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc họp báo lớn thường niên lần thứ 18 tại trung tâm triển lãm Manezh ở thủ đô Matxcơva.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ông Putin Nga NATO Ukraine