![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và cố vấn đối ngoại của ông, Yury Ushakov, trong một cuộc họp tại Matxcơva - Ảnh: AP |
Theo AP, tổng thống Nga cho rằng động thái vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ gần đây rõ ràng là nguy cơ an ninh với Nga và tuyên bố sẽ có phản ứng đáp trả.
Ông Putin đã tới thủ đô Athens của Hi Lạp trong chuyến công du 2 ngày, bắt đầu từ ngày 27-5. Trong các cuộc hội đàm giữa hai bên, tổng thống Nga đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ Mỹ và các đồng minh NATO, cáo buộc họ gây sức ép lên những hoạt động hợp tác về thương mại và năng lượng của Nga.
Đầu tháng này, việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Romania đã dẫn tới phản ứng mạnh mẽ từ Nga. NATO nói hệ thống này thuần túy mang tính phòng thủ và chỉ để nhằm phản ứng trước thực tế gia tăng các loại tên lửa đạn đạo toàn cầu.
“Chúng tôi vẫn luôn nghe nói rằng việc đó không phải là nguy cơ chống lại Nga, nó không nhằm vào Nga. Nhưng đương nhiên đó là nguy cơ với chúng tôi. Nó có thể dễ dàng được thay đổi để trở thành phương tiện tấn công”, ông Putin tuyên bố ngày 27-5.
Đồng thời tái khẳng định quan điểm về Crimea: “Vấn đề của Crimea đã hoàn toàn chấm dứt, dựa trên nguyện vọng của người dân ở đó. Nga sẽ không bao giờ nói lại việc này nữa”.
Athens vẫn rất mong muốn duy trì quan hệ thân thiết truyền thống với nước Nga thời hậu Xô Viết, bất kể việc họ vẫn tham gia với EU trong các lệnh trừng phạt chống lại Matxcơva.
|
Tổng thống Nga Putin chỉ công du tới một vài quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi Mỹ và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt với Matxcơva từ 2 năm trước liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine và vụ sát nhập Crimea. Nga là một trong những đối tác thương mại chính của Hi Lạp, tuy nhiên hoạt động hợp tác kinh doanh giữa hai bên bị ảnh hưởng nặng nề thời gian qua do tác động của các lệnh trừng phạt và mức sụt giảm của giá cả hàng hóa. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận