18/10/2023 19:49 GMT+7

Ông Putin: Mỹ gửi tên lửa tầm xa ATACMS là sai lầm

Tổng thống Putin gọi quyết định gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Kiev là sai lầm, một ngày sau khi Ukraine xác nhận sử dụng loại vũ khí này tấn công hai sân bay Nga.

Tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ - Ảnh: WALL STREET JOURNAL

Tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ - Ảnh: WALL STREET JOURNAL

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc Mỹ gửi tên lửa tầm xa ATACMS của nước này cho Ukraine là sai lầm, và động thái này của Washington không làm thay đổi đáng kể cục diện ở tiền tuyến.

“Thứ nhất, động thái này tất nhiên gây ra tổn hại và tạo thêm các mối đe dọa khác. Thứ hai, tất nhiên chúng ta có thể đẩy lùi những cuộc tấn công này”, Tổng thống Putin nói tại một cuộc họp báo khi đang trong chuyến thăm Trung Quốc.

“Nhưng quan trọng nhất, về cơ bản, động thái của Mỹ hoàn toàn không có khả năng thay đổi tình hình liên lạc. Chúng tôi có thể chắc chắn, đây là một sai lầm của Washington, vì nhiều lý do khác nhau”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm. 

Người đứng đầu Điện Kremlin nhận xét quyết định gửi tên lửa ATACMS cho Kiev chỉ “kéo dài thêm nỗi đau” cho Ukraine.

“Tuy vô hình nhưng việc Washington đang ngày càng bị kéo sâu vào cuộc xung đột này vẫn có tầm quan trọng lớn. Đừng ai nói rằng họ (Mỹ) không liên quan đến việc này”, Tổng thống Nga nói thêm.

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov gọi quyết định gửi tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ đến Ukraine là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời cảnh cáo động thái này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trong cùng diễn biến, ông Putin đặt câu hỏi vì sao Washington luôn khẳng định Kiev đang chiếm lợi thế trên chiến trường nhưng lại gửi tên lửa ATACMS cho Kiev.

Tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga tiết lộ ông đã thông báo “một số chi tiết” về tình hình ở Ukraine cho nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó, Kiev đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Tổng thống Biden cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS để tăng cường khả năng tấn công, đồng thời làm gián đoạn các con đường tiếp tế, phá hủy các căn cứ không quân và mạng lưới đường sắt của Nga nằm ngoài tầm bắn của tên lửa tầm ngắn, trên phần lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cho rằng thật tốt nếu phương Tây có thể bắt đầu nêu ra sự cần thiết trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga không nêu ví dụ cụ thể.

Trước đó ngày 17-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev lần đầu sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS tấn công hai sân bay Nga trên vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát.

Cụ thể, lực lượng Ukraine cho biết họ đã phá hủy 9 máy bay trực thăng, 1 bệ phóng tên lửa phòng không, đường băng trong sân bay và một số thiết bị khác tại 2 căn cứ không quân nằm ở khu vực do Nga kiểm soát.

Loại tên lửa này được Washington “miễn cưỡng” cung cấp cho Kiev vì Mỹ lo ngại rằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine có thể làm leo thang căng thẳng với Matxcơva.

Mỹ cho biết họ chỉ cung cấp cho Ukraine "phiên bản hạ cấp" của tên lửa ATACMS.

Nga phản ứng mạnh sau khi Ukraine dùng tên lửa Mỹ bắn hai sân bayNga phản ứng mạnh sau khi Ukraine dùng tên lửa Mỹ bắn hai sân bay

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ trích quyết định gửi tên lửa tầm xa và xe tăng chiến đấu của Mỹ cho Kiev, sau khi Ukraine xác nhận sử dụng tên lửa ATACMS tấn công hai sân bay Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên