08/02/2024 10:38 GMT+7

Ông Putin: Matxcơva đang nỗ lực hết sức để giúp đỡ con tin ở Trung Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sau khi tình hình leo thang ở Trung Đông vì xung đột Israel - Hamas, Nga đã nỗ lực hết sức để giúp đỡ những người bị bắt làm con tin và đạt được một số kết quả nhất định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TASS

Hãng thông tấn Tass (Nga) ngày 8-2 dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin, tại cuộc gặp với Trưởng giáo sĩ của người Do Thái tại Nga Berel Lazar và Chủ tịch Liên đoàn cộng đồng Do Thái Nga Alexander Boroda.

Ông Putin khẳng định Matxcơva đang nỗ lực hết sức để giúp đỡ con tin ở Trung Đông, đồng thời Bộ Ngoại giao Nga đang làm việc thông qua cánh chính trị của Hamas.

"Nói chung, có những kết quả nhất định" - tổng thống Nga nói, nhưng không tiết lộ chi tiết thêm và nhấn mạnh các nỗ lực của Matxcơva vẫn cần được tiếp tục.

Ông Putin nói tiếp: "Tất nhiên chúng tôi đặc biệt chú ý đến công dân Nga, không chỉ họ mà còn công dân các nước khác, nhất là những người già và gia đình của họ, những người đã sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust".

Theo Tass, hôm 30-11-2023, Hamas đã thả hai phụ nữ có quốc tịch Nga là cô Elena Trufanova và mẹ cô là bà Irina Tatti, "để đáp lại nỗ lực của tổng thống Nga".

Người dân nhìn vào hình ảnh của những người trẻ đã bị bắt cóc hoặc thiệt mạng trong vụ Hamas tấn công vào lễ hội âm nhạc Supernova hôm 7-10-2023, ở vùng Reim của Israel - Ảnh: AFP

Người dân nhìn vào hình ảnh của những người trẻ đã bị bắt cóc hoặc thiệt mạng trong vụ Hamas tấn công vào lễ hội âm nhạc Supernova hôm 7-10-2023, ở vùng Reim của Israel - Ảnh: AFP

Căng thẳng thổi bùng ở Trung Đông sau khi xung đột Israel và phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine nổ ra hôm 7-10-2023.

Hamas đã bất ngờ tấn công vào Israel khiến hơn 1.100 người ở Israel thiệt mạng, và bắt giữ hơn 240 người làm con tin tại Gaza (theo số liệu của Israel).

Trong khi đó, Hamas cáo buộc các chiến dịch tấn công trả đũa tại Gaza của Israel đã khiến hơn 27.000 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Hôm 7-2, Hamas đã đưa ra đề xuất ngừng bắn trong 4,5 tháng ở Gaza, đồng thời trao trả tất cả các con tin ở Gaza để đổi lấy tù binh Palestine ở Israel.

Nhưng đề xuất ngừng bắn lâu nhất kể từ xung đột nổ ra này đang đứng trước sự lung lay, khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi những yêu cầu của Hamas là "ảo tưởng", bác bỏ đề xuất và tái khẳng định sẽ khiến Hamas sụp đổ.

Song Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - người đang có chuyến thăm đến Trung Đông - nói rằng ông vẫn thấy có cơ hội đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn, dù có những yêu cầu của Hamas không thể có triển trọng trở thành hiện thực.

Hamas cũng tiết lộ một phái đoàn của lực lượng này sẽ tới Cairo vào ngày 8-2 để tiếp tục các cuộc thảo luận về đề xuất ngừng bắn với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar.

Tin tức thế giới 8-2: Thủ tướng Israel gọi đề xuất ngừng bắn của Hamas là Tin tức thế giới 8-2: Thủ tướng Israel gọi đề xuất ngừng bắn của Hamas là 'ảo tưởng'

Thủ tướng Israel bác đề xuất ngừng bắn của Hamas, nhưng Mỹ tin vẫn có cơ hội cho thỏa thuận ngừng bắn; Quốc hội Triều Tiên bỏ phiếu hủy mọi hợp tác kinh tế với Hàn Quốc... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 8-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên