23/03/2023 18:19 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Thân tiếp tục làm chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 23-3, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 4 (2023 - 2028). Tham dự đại hội có Phó thủ tướng Lê Minh Khái.

Ông Nguyễn Văn Thân tiếp tục làm chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái tham dự đại hội, bắt tay trao đổi với chủ tịch hiệp hội Nguyễn Văn Thân và các doanh nghiệp - Ảnh: VGP

Theo đó, đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa 4, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 84 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Thân, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khóa 3, tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch hiệp hội khóa 4.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội có sự đóng góp quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Lực lượng này cũng ngày càng phát huy cả về quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh.

Bao gồm gần 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có khoảng 25.000 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt là về nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, tạo công ăn, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, ông nhìn nhận những hạn chế bất cập cần khắc phục. Đó là tỉ lệ doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động còn cao; quy mô doanh nghiệp còn khiêm tốn. Năng lực quản lý, hội nhập và ứng dụng khoa học công nghệ còn bất cập.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, rủi ro, Phó thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách, giải pháp để hỗ trợ, tiếp sức đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Đặc biệt, sẽ kiên quyết loại bỏ những quy định không còn phù hợp, tháo gỡ những điểm nghẽn có thể ảnh hưởng đến hoạt động, phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân.

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả và thực chất Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 

Tăng cường kết nối cung - cầu lao động, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, khơi dậy nội lực. Khuyến khích mạnh mẽ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trong nước...

Ông Khái đề nghị cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, có giải pháp cụ thể để mở rộng quy mô, năng lực và khả năng cạnh tranh, phát huy hơn nữa tính chủ động, năng động sáng tạo, tăng liên kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp...

Xây dựng hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừaXây dựng hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dù xác định là ngành "hạt giống tiềm năng" nhưng đến nay, ngành công nghiệp chưa được luật hóa, công tác quản lý quy hoạch, chiến lược phát triển, đặc biệt trong quản lý và liên kết vùng còn hạn chế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên